Các nhà tài trợ “xếp hàng” đăng ký tặng nhà, thưởng tiền cho Ánh Viên

ANTĐ - Thông tin trên được ông Trần Đức Phấn - Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 28, đưa ra trong cuộc gặp gỡ với giới truyền thông tại Singapore, vào trưa nay 13-6.  

Với việc có thêm 2HCV của xe đạp và bắn cung vào sáng nay, đoàn Thể thao Việt Nam đã có 64HCV, 41HCB, 50HCĐ, xếp thứ 3 trên bảng tống sắp (tính đến 12h ngày 13-6), hơn đoàn xếp sau là Malaysia (39HCV). Điều này có nghĩa đoàn đã hoàn thành chỉ tiêu đạt từ 56-65HCV, nằm tốp 3 toàn đoàn, đề ra trước ngày lên đường, dù đại hội vẫn còn 2 ngày nữa mới kết thúc.

Chia sẻ về kết quả ấn tượng này, trưởng đoàn Trần Đức Phấn nói: "Chúng ta đang duy trì vững vị trí trong tốp 3. Nhưng điều tôi hài lòng nhất là thành tích ở các môn Olympic như điền kinh, bơi lội, thể dục dụng cụ... rất tốt. Kỳ SEA Games trước, nếu như số lượng HCV các môn Olympic của VN chỉ khoảng 60% thì bây giờ đã là 87%".

Các nhà tài trợ “xếp hàng” đăng ký tặng nhà, thưởng tiền cho Ánh Viên ảnh 1

Trưởng đoàn Trần Đức Phấn cho biết đang có nhiều nhà tài trợ đăng ký với Tổng cục TDTT để được trao thưởng cho Ánh Viên

Đánh giá về Nguyễn Thị Ánh Viên - người góp tới 8HCV, 8 kỷ lục cho đoàn tại đại hội năm nay, Trưởng đoàn Trần Đức Phấn nói: "Ánh Viên đã có màn trình diễn quá xuất sắc, trở thành tâm điểm chú ý không chỉ của phóng viên trong nước và các hãng thông tấn nước ngoài. Hình ảnh đó cùng với hình ảnh Ánh Viên về nước trong sự chào đón nồng nhiệt của đông đảo phóng viên, người hâm mộ trong tối qua (12-6) thật tự hào và vinh dự cho thể thao Việt Nam".

Ông Phấn chia sẻ một thông tin đáng chú ý: "Ngay sau Ánh Viên khi đạt thành tích xuất sắc, một doanh nghiệp đã đặt vấn đề trao tặng một căn hộ chung cư và lấy tên Ánh Viên đặt cho hồ bơi trong khu chung cư này. Và có thể Ánh Viên sẽ được một doanh nghiệp khác thưởng thêm một căn hộ. Hiện có rất nhiều nhà tài trợ đã liên lạc với Tổng cục TDTT đề xuất thưởng cho Ánh Viên. Và Ánh Viên hoàn toàn xứng đáng với điều đó".

Ngoài ra, Ánh Viên còn nhận được khoản tiền thưởng theo quy định Nhà nước, tiền thưởng nóng, hiện vật từ nhà tài trợ. Ước tính số tiền thưởng (tiền mặt) Ánh Viên tới đây sẽ nhận vào khoảng hơn 700 triệu đồng, cho thành tích 8HCV, phá 8 kỷ lục SEA Games. Con số này chắc chắn chưa phải cuối cùng khi đang có nhiều nhà tài trợ liên hệ thưởng thêm cho "cô gái vàng" của thể thao Việt Nam.

Ngay sau khi trở về từ SEA Games tối 12-6, Ánh Viên sẽ có khoảng thời gian ngắn ngủi sum họp cùng gia đình trước khi trở lại tập luyện, chuẩn bị cho giải Vô địch thế giói 2015 diễn ra tại Nga vào tháng 8 tới.