Các nhà lãnh đạo châu Âu chia rẽ về tương lai EU

ANTĐ - Sau cú sốc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu EU (Brexit), sự chia rẽ sâu sắc nhanh chóng xuất hiện giữa các nhà lãnh đạo về việc mở rộng hay thu hẹp phạm vi EU trong tương lai.

Trong những nhà lãnh đạo muốn EU hội nhập nhiều hơn, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker, nhà lãnh đạo Pháp và nhiều nước Nam Âu hy vọng EU sẽ có nhiều chính sách ủng hộ tăng trưởng và giảm các định chế tài chính. Trái lại, Thủ tướng Đức Angela Merkel cùng những đồng minh theo quan điểm bảo thủ và nhà lãnh đạo của nhiều quốc gia Đông Âu muốn EU siết chặt kiểm soát các vấn đề của khối. Họ cho rằng, Brexit cho thấy, những người dân châu Âu thất vọng muốn giành lại quyền lực về cho quê hương trước sự chi phối từ một Brussels thiếu sâu sát.

Bà Rosa Balfour thuộc Quỹ German Marshall của Mỹ nhận định, “những gì xảy ra ở Anh có thể diễn ra ở nhiều nước thành viên EU khác”. Liên minh này cần phát triển hơn nữa và câu hỏi ai sẽ chèo lái con thuyền EU đã dẫn tới việc chia rẽ trong quan điểm mở rộng hay thu hẹp EU.

Trong khi Thủ tướng Merkel kêu gọi EU cho Anh thêm thời gian, thì Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Italy Matteo Renzi thúc giục Anh tiến hành thủ tục rời EU. Dù vậy, ông Jean-Dominique Giuliani - người đứng đầu tổ chức tư vấn Schumann, cho rằng EU khó có thay đổi đáng kể trong thời gian ngắn vì Pháp và Đức đều diễn ra bầu cử quốc hội vào năm 2017.