Các nhà lãnh đạo ASEAN lo ngại hành động của Trung Quốc

ANTĐ - Tại Hội nghị cấp cao ASEAN vừa diễn ra hôm 11-5 ở Myanmar, các nhà lãnh đạo trong khối ASEAN đã đưa ra những luận điểm chung về hành động leo thang của Trung Quốc ở Biển Đông.

Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono nhấn mạnh sự cần thiết phải thiết lập một cộng đồng chính trị, an ninh ASEAN để xử lý các mối đe dọa an ninh trên phạm vi toàn cầu. Ông Yudhoyono cũng cho rằng Trung Quốc không thể dùng “chính sách ngoại giao tàu chiến”. Tổng thống Indonesia khẳng định mọi tranh chấp cần phải được giải quyết một cách hòa bình, không can thiệp quân sự.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak bày tỏ, giải pháp cho vấn đề Biển Đông cần đạt được thông qua đàm phán. “Tinh thần và các nguyên tắc của luật pháp quốc tế là nền tảng cho chúng ta trong việc tìm kiếm giải pháp đối với những tranh chấp này”, ông Najib cho biết. Theo ông Najib, vấn đề quan trọng là phải sớm đưa ra Bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông (COC).

Tổng thống Philippines Benigno Aquino cho biết rất nhiều nhà lãnh đạo Đông Nam Á bày tỏ sự lo ngại về những hành vi hiếu chiến của Trung Quốc trên Biển Đông. Việc Bắc Kinh đưa giàn khoan và tàu chiến tới vùng biển Việt Nam là “chính sách gây hấn nguy hiểm”. Ông cũng hối thúc các lãnh đạo ASEAN phải đối phó với mối đe dọa gây ra do các tuyên bố chủ quyền vô lý của Trung Quốc đối với hầu hết Biển Đông.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tuyên bố ASEAN cần đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc quản lý các vấn đề trên Biển Đông. Ông khẳng định các xung đột trên  biển có thể leo thang, dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng. Thủ tướng Lý Hiển Long cho rằng những diễn biến vừa qua trên Biển Đông là lời cảnh tỉnh đối với ASEAN cần phải nhanh chóng đưa ra quy tắc COC để ngăn chặn xung đột.