Trong bức thư trình lên thủ tướng, các nhà khoa học cũng khuyến cáo rằng việc phát triển cây trồng GM cần loại bỏ những chi tiết “gây hoang mang” hiện có trong các quy định của EU khi cho rằng cây trồng biến đổi gen có thể tiềm ẩn những nguy cơ cho nguồn cung cấp thực phẩm trong tương lai.
Họ cũng kêu gọi việc áp dụng các quy định đối với cây trồng GM cần phải được tiến hành như đối với cây trồng thông thường, đồng thời chính phủ Anh cần thể hiện quyền hạn của mình một cách rõ ràng hơn trong cộng đồng EU để có thể đơn phương phê duyệt cho việc canh tác và phát triển cây trồng biến đổi gen.
Các nhà khoa học thuộc CST cho rằng, qua hàng thập kỷ sử dụng, các loại cây trồng GM trên thế giới không hề có bất kỳ tác dụng tiêu cực nào được tìm thấy. Cây trồng GM đã được chứng minh là an toàn và cần thiết trong việc đảm bảo nguồn cung ứng lương thực trong tương lai của Vương quốc Anh thay vì lệ thuộc vào nhập khẩu như hiện nay.
Thủ tướng Anh sau khi nhận được thư đề xuất từ CST sẽ xem xét đưa ra trả lời chính thức, tuy nhiên thời gian cụ thể chưa được thông báo.
Trước đó, thư ký môi trường, Owen Paterson, người ủng hộ hỗ trợ cây trồng GM trong một bài phát biểu đã chia sẻ: "Châu Âu có nguy cơ trở thành bảo tàng nông nghiệp trên thế giới - nơi các công ty hàng đầu về sáng tạo công nghệ đang bỏ tiền sáng tạo và quyết định đầu tư phát triển công nghệ vào các thị trường khác”.