Các lực lượng dân chủ Syria giải phóng 47 ngôi làng từ IS

ANTĐ - Các lực lượng dân chủ Syria đã tiến đánh các vị trí trú quân của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tại miền đông Syria và đã cách ly nhóm này khỏi các con đường có tầm quan trọng chiến lược tới thành phố Deir ez-Zor.

Các đơn vị của các lực lượng dân chủ Syria (SDF) được Nga hậu thuẫn bằng các cuộc không kích đã giành lại được khoảng 47 ngôi làng trong một cuộc tiến công vào thành phố ash-Shaddadi ở phía đông bắc Syria, một nguồn tin nói với đài truyền hình al-Mayadeen hôm 19-2.

Ash-Shaddadi là một thị trấn trọng điểm đối với IS, nơi cho phép nhóm khủng bố này vận chuyển lực lượng chống lại cả quân đội Syria và các lực lượng dân chủ Syria ở tỉnh Hasakah.

Các lực lượng tự vệ Syria

Thị trấn còn là điểm trung chuyển thêm quân tới thành phố Deir ez-Zor, nơi quân đội Syria đang giao tranh với nhóm khủng bố này với sự yểm trợ của Nga. Đây cũng là một khu vực sản xuất dầu mỏ lớn.

Các lực lượng dân chủ Syria vẫn tiếp tục giao tranh với các lực lượng nổi dậy Syria, cụ thể là Mặt trận al-Nusra Front và Ahrar al-Sham ở miền tây Syria.

Trong thời gian gần đây, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công bằng pháo vào các vị trí đồn trú của các lực lượng dân chủ Syria, đặc biệt là ở thị trấn Afrin, thủ phủ địa phương của lực lượng này.