“Các lực lượng CATP Hà Nội hoạt động rất hiệu quả”

ANTĐ - Chiều 23-9, tại xã Mỹ Đình, các ĐBQH TP Hà Nội thuộc đơn vị bầu cử số 5 (Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội; ông Đinh Xuân Thảo - Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội) đã tiếp xúc cử tri huyện Từ Liêm, trước thềm Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII.

Sau khi nghe ĐBQH Đinh Xuân Thảo thông báo về nội dung dự kiến Kỳ họp thứ 6 và trả lời kiến nghị cử tri của các bộ, ngành, cử tri huyện Từ Liêm đã phát biểu ý kiến gửi gắm nguyện vọng tới Quốc hội và cơ quan hữu quan.

Ghi nhận những tiến bộ rất tích cực về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, cử tri Phạm Hồng Hải (xã Phú Diễn) nói: “Hoạt động của lực lượng 141 và các đơn vị thuộc CATP Hà Nội rất hiệu quả trên lĩnh vực giữ gìn an ninh trật tự. Nhiều địa bàn trước đây vốn “nóng” về an ninh trật tự, đặc biệt là khu vực giáp ranh quận – huyện, nay đã bình yên hơn rất nhiều. Chúng tôi đi lại trên các tuyến đường giờ rất yên tâm. Người dân ghi nhận nỗ lực bất kể ngày đêm của các lực lượng CATP Hà Nội, để mang lại bình yên cho nhân dân.”

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung thay mặt các ĐBQH đơn vị bầu cử số 5 tiếp thu kiến nghị cử tri

Đề cập tới hàng loạt dự án chậm triển khai trên địa bàn, cử tri Lưu Thị Thảnh (xã Mỹ Đình) cho biết, dù TP đã nhiều lần yêu cầu, song việc xử lý, khắc phục dự án “treo” tới nay chưa được làm triệt để. Bà Lưu Thị Thảnh nói: “Các dự án “treo” khiến người dân rất khổ sở. Nhiều quyền lợi cơ bản bị hạn chế. Không được cấp “sổ đỏ”, không được cấp phép xây dựng. Đề nghị TP tiếp tục rà soát, phân loại và xử lý quyết liệt các dự án này...” 

Liên quan tới tình hình xử lý vi phạm an toàn giao thông, cử tri Nguyễn Thị Thỏa (xã Đại Mỗ) cho rằng, vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo tấm lớn trên các trục đường hay quảng cáo trên các phương tiện giao thông đang gia tăng. Cử tri đề nghị TP có biện pháp xử lý mạnh mẽ hiện tượng này. 

Cũng tại cuộc tiếp xúc, một số cử tri phản ánh các vấn đề bức xúc liên quan tới đất đai, bồi thường, GPMB. Cử tri kiến nghị sửa đổi Luật đất đai theo hướng bảo đảm hơn nữa quyền lợi của người bị thu hồi đất...

“Các lực lượng CATP Hà Nội hoạt động rất hiệu quả” ảnh 2
Các cử tri đánh giá cao các hoạt động hiệu quả của Công an Hà Nội


Thay mặt các ĐBQH ứng cử tại đơn vị bầu cử số 5, ĐBQH Nguyễn Đức Chung – Thiếu tướng, Giám đốc CATP Hà Nội đã tiếp thu  những ý kiến tâm huyết của cử tri. Xung quanh vấn đề đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cho biết, TP Hà Nội đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ và 3 tiêu chí liên quan tới giao thông (số vụ tai nạn, số người chết và bị thương) đều giảm. Tuy vậy, tình hình giao thông vẫn diễn biến phức tạp. Ùn tắc có giảm nhưng giờ cao điểm còn ùn ứ. Đồng tình với ý kiến cử tri về xử lý vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo ảnh hưởng tới an toàn giao thông, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cho biết, TP đã có chỉ đạo chấn chỉnh tình trạng này. CATP Hà Nội sẽ có trách nhiệm kiến nghị các giải pháp với cấp có thẩm quyền, để xử lý quyết liệt nạn quảng cáo bừa bãi ảnh hưởng tới an toàn giao thông. 

Trao đổi với cử tri xung quanh việc thành lập Đồn Công an Đông Ngạc (huyện Từ Liêm), Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cho biết, xuất phát từ yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, CATP Hà Nội đã đề xuất Bộ Công an cho phép thí điểm thành lập các Đồn, để đấu tranh với tội phạm hiệu quả hơn. Toàn TP hiện có 28 Đồn. Mỗi Đồn phụ trách 1-2 xã. Tại huyện Từ Liêm, sau khi bố trí Đồn Công an Đông Ngạc, tình hình an ninh trật tự đã tốt hơn trước. Hiện nay, Đồn Công an Đông Ngạc đang bố trí tạm trên đất thuộc địa bàn xã Xuân Đỉnh. Thời gian tới, huyện Từ Liêm và CATP Hà Nội sẽ tiếp tục xem xét trên cơ sở quỹ đất của xã Đông Ngạc để làm thủ tục đầu tư xây dựng, chuyển Đồn Công an Đông Ngạc về đúng xã Đông Ngạc.

Kết thúc cuộc tiếp xúc cử tri, thay mặt các ĐBQH ứng cử tại đơn vị bầu cử số 5, ĐBQH, Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cho biết, các ĐBQH sẽ chuyển kiến nghị của cử tri tới Quốc hội, Chính phủ, Đoàn ĐBQH TP Hà Nội và các cơ quan có trách nhiệm sớm trả lời thỏa đáng với cử tri.