Các hãng thuốc lá Canada bị phạt khoản tiền kỷ lục

ANTĐ - Tòa án Canada vừa ra án phạt đối với 3 công ty thuốc lá ở nước này, trong đó, số tiền phạt đã xác lập mức kỷ lục tại quốc gia Bắc Mỹ. Tính tổng cộng, 3 công ty bị phạt đến 15,5 tỷ đô-la Canada (tương đương 12 tỷ USD).

Các hãng thuốc lá Canada bị cho là không cảnh báo đầy đủ và cần thiết về tác hại của việc hút thuốc 

Được biết, nguyên đơn là những người ở bang Quebec (Canada). Họ nói rằng các hãng thuốc lá gồm Imperial Tobacco, Rothmans Benson & Hedges và JTI-MacDonald đã không cảnh báo cho họ về những mối nguy hại ảnh hưởng tới sức khỏe có liên quan tới việc hút thuốc.

Ban đầu, các đơn kiện tập thể nhắm vào 3 hãng thuốc lá được nộp từ năm 1998, nhưng chỉ tới gần đây, những lá đơn này mới được tòa thụ lý.

Phản ứng trước phán quyết phạt tiền nặng nói trên, đại diện của cả 3 hãng đều tuyên bố sẽ kháng cáo.

Các hãng cho rằng bản thân người Canada đã có “nhận thức cao” về mối nguy hại sức khỏe khi hút thuốc từ những năm 1950.

“Sự nhận thức đã được tăng cường bởi cảnh báo sức khỏe được in trên mỗi bao thuốc lá hợp pháp trong hơn 40 năm qua”, hãng JTI-Macdonald cho biết trong tuyên bố của họ.

Nhưng phía nguyên đơn tranh luận rằng, các công ty thuốc lá đã không cảnh báo khách hàng một cách thỏa đáng, và không làm tròn bổn phận cảnh báo hút thuốc lá có thể gây hại cho người khác.

Lá đơn tập thể nói trên đại diện cho gần 1 triệu người hút thuốc vốn không thể cai nghiện hay phải đối mặt với các chứng bệnh ung thư phổi, ung thư họng hay giãn phế nang.