Các giải VĐQG châu Âu: Định hình nhà vô địch

ANTĐ - Ngoại trừ Ligue 1, bốn giải VĐQG lớn của châu Âu là Premier League, Serie A, La Liga và    Bundesliga đều đã định hình được nhà vô địch từ rất sớm...

Lúc này, không đội bóng nào ở La Liga còn cản được Barca nữa

Ở Anh, MU vẫn tiến dần đều trong khi Man City lại không biết làm gì để tiến gần đến đối thủ. Khoảng cách 7 điểm trước 17 vòng đấu cuối cùng không phải là quá lớn, song sẽ rất khó để Man Xanh có thể đảo ngược. Manchester United càng tiến sâu càng chứng tỏ được quyền lực của đội bóng giàu truyền thống nhất xứ sở sương mù.

Bên cạnh yếu tố về lực lượng, đội bóng chủ sân Old Trafford cũng thường xuyên gặp may mắn. Trái lại, Man City đang vật lộn với những vấn đề nhất định trên hàng tấn công. Đoàn quân của HLV Roberto Mancini vẫn là đội bóng để thua ít nhất (2) tính cho tới thời điểm này, nhưng họ trải qua quá nhiều trận hòa (6). 

Tại Serie A, đội đầu bảng Juventus trở lại bắt đầu cho chặng lượt về với khoảng cách nhiều hơn 8 điểm so với đội đứng ngay phía sau là Lazio. Juventus mới trải qua 2 thất bại kể từ đầu mùa giải, đều dưới tay các đại diện của thành Milan. Dù vậy, sự sa sút của AC và Inter khiến họ không đủ sức để bám đuổi đại diện của Turin. Tương tự như vậy, bất ngờ khó có thể xảy ra ở giai đoạn còn lại của La Liga. Barcelona tạo ra điều chưa từng có tiền lệ, thiết lập khoảng cách lên tới 16 điểm so với đại kình địch Real Madrid chỉ sau 17 vòng đấu đầu tiên. Với khoảng cách lớn như vậy, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha coi như đã giương cờ trắng trong cuộc chạy đua tới chức vô địch. Ngay cả HLV Diego   Simeone  của Atletico Madrid cũng phải thừa nhận rằng không có gì cản nổi CLB xứ Catalan nữa, nhất là khi Messi vẫn không chịu dừng lại.

Trong khi đó, Bayern Munich cũng thiết lập khoảng cách lên tới 9 điểm so với đội đứng thứ 2 tại Bundesliga là    Leverkusen sau chặng lượt đi. Đội bóng xứ Bavaria đoạt danh hiệu vô địch mùa Thu một cách không thể thuyết phục hơn với 42 điểm từ 17 trận. Nếu theo chiều hướng hiện nay, Bayern có thể khép lại cuộc đua tới chức vô địch ngay từ tháng tư, nghĩa là khoảng 1 tháng trước lúc Bundesliga kết thúc.