Các đội trưởng rủ nhau "đình công"

ANTĐ - Đội trưởng của 20 CLB tại Serie A trong đó có Javier Zanetti (Inter), Francesco Totti (Roma), Del Piero (Juve), Gennaro Gattuso (AC Milan)... vừa cùng ký vào một lá đơn dọa sẽ đình công nếu thỏa ước lao động tập thể giữa Hiệp hội các cầu thủ và BTC các giải đấu tại Italy không được ký kết.

                                                              Francesco Totti (Roma)

Đây không phải là lần đầu tiên Hiệp hội các cầu thủ chuyên nghiệp (AIC) dọa sẽ đình công về chuyện này. Một năm trước, vụ đình công chút nữa đã xảy ra nhưng tạm thời bị hoãn nhờ các nỗ lực đàm phán. Hiệp hội muốn thống nhất với BTC Serie A (Lega Serie A) về một thỏa ước lao động tập thể chuẩn dành cho các cầu thủ. Tuy nhiên, cho tới nay khi chỉ còn 3 tuần nữa là Serie A sẽ khởi tranh, phía BTC vẫn chần chừ chưa chịu ký thỏa ước nói trên. Bất bình về những động thái thiếu thiện chí từ Lega Serie A, AIC đã có quyết định cứng rắn.

Bức thư được AIC công bố ngày hôm qua có viết: “Những cầu thủ tại Serie A muốn công khai những khúc mắc xung quanh thỏa ước lao động tập thể. Thoả thuận giữa AIC và Lega Serie A có xác nhận của FIGC trong tháng 12/2010 đã bị bỏ qua một các đáng ngạc nhiên và không thể chấp nhận được. Hậu quả của nó là những vấn đề tồn đọng lâu nay vẫn chưa được giải quyết. Nó đe dọa chúng tôi và đặt hợp đồng của chúng tôi và trạng thái nguy hiểm.

Nghe thì có vẻ vô lý nhưng một trong những quốc gia có nền bóng đá phát triển như Italy lại không hề có chuẩn về hợp đồng cho cầu thủ. Do đó, chúng tôi xem xét rằng nếu không có một chữ ký nào trong thỏa ước lao động tập thể, chúng tôi sẽ không thể bắt đầu mùa giải mới. Đây là cách để chúng tôi chắc chắn rằng thỏa ước giữa Hiệp hội cầu thủ với Lega Serie A vào hôm 30/5/2011 sẽ được ký kết”.

Bức thư này đã có chữ ký của 20 đội trưởng của các CLB tại Serie A trong đó có Javier Zanetti (Inter), Francesco Totti (Roma), Del Piero (Juve), Gennaro Gattuso (AC Milan). Nếu sự vụ không được giải quyết sớm, Serie A chắc chắn sẽ không thể diễn ra theo đúng dự định vào ngày 27-28/8 tới.