"Các điểm úng ngập, ùn ứ phải có lực lượng Công an"

ANTĐ - Đó là tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của BCH CAQ Hai Bà Trưng (Hà Nội), được toàn lực lượng CAQ quán triệt, thực hiện hết sức nghiêm túc từ 5h sáng nay, 22-9.

Đại tá Đinh Huy Hoàng –Trưởng CAQ Hai Bà Trưng cho biết, nắm bắt thông tin sẽ có mưa lớn kéo dài từ đêm 21-9, BCH CAQ đã lập tức chỉ đạo đội CSGT-TT-PƯN và Công an các phường khẩn trương rà soát, xác định những tuyến, điểm có khả năng xảy ra úng ngập, ùn ứ, đặt biệt vào giờ cao điểm sáng 22-9.

CAQ cũng đã chủ động phương án phối hợp với Đội CSGT số 4 và Thanh tra GTVT, xây dựng phương án phân luồng chống ùn tắc, hướng dẫn, nhắc nhở người dân tránh đi vào những khu vực ngập sâu, nguy hiểm. “Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ chiến sỹ phải kịp thời phát hiện, giúp đỡ người dân gặp khó khăn khi di chuyển; đảm bảo giao thông thông suốt phải gắn chặt với an toàn cho nhân dân”, chỉ huy CAQ Hai Bà Trưng khẳng định.

Ghi nhận của PV ANTĐ đến 10h sáng nay 22-9, hiện tượng ùn ứ do úng ngập trên địa bàn quận Hai Bà Trưng có xảy ra nhưng không quá phức tạp. Đặc biệt là tinh thần, ý thức thực thi nhiệm vụ, giúp đỡ nhân dân của cán bộ, chiến sỹ Công an quận. Tại các “điểm nóng”, đều có các đồng chí trong BCH CAQ , đội nghiệp vụ trực tiếp chỉ đạo công tác phân luồng, đảm bảo trật tự giao thông.

Một số hình ảnh CAQ Hai Bà Trưng triển khai phân luồng giao thông, giúp đỡ nhân dân:

"Các điểm úng ngập, ùn ứ phải có lực lượng Công an" ảnh 1

Các tổ công tác triển khai từ 5h sáng
"Các điểm úng ngập, ùn ứ phải có lực lượng Công an" ảnh 2
Nỗ lực không để xảy ra ùn ứ
"Các điểm úng ngập, ùn ứ phải có lực lượng Công an" ảnh 3Cảnh báo phương tiện trước một điểm úng ngập
"Các điểm úng ngập, ùn ứ phải có lực lượng Công an" ảnh 4