Các biện pháp an ninh chưa từng thấy trong lịch sử Olympic

ANTĐ - Lúc 20h14 (giờ Moscow, tức 23h14 giờ Việt Nam) ngày 7-2, tại thành phố Sochi của LB Nga Thế vận hội Mùa Đông 2014 đã chính thức khai mạc. Các biện pháp an ninh chưa từng thấy trong lịch sử các kỳ Thế vận hội đã được triển khai.

 Nga thực hiện chiến dịch an ninh lớn nhất lịch sử các ngày hội thể thao thế giới khi biến thành phố Sochi - nơi đăng cai tổ chức Olympic mùa đông 2014 - thành một khu vực cấm sau mối lo ngại từ các vụ đánh bom tự sát vừa qua. 

Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Thế vận hội mùa đông tại thành phố Sochi là nhiệm vụ ưu tiên số một của Tổng thống Nga Vladimir Putin, báo chí Nga đưa tin. Hơn 37.000 cảnh sát cùng với binh sĩ đặc nhiệm của Bộ Nội vụ Nga đã được huy động, canh phòng cẩn mật suốt ngày đêm tại mọi địa điểm diễn ra lịch trình thi đấu các bộ môn Olympic, như vậy là trung bình 26 người cho mỗi vận động viên. 

Lực lượng an ninh Nga cũng đã được triển khai trên trục đường dài khoảng 50 km nối các điểm thi đấu của Thế vận hội từ bờ biển đến khu vực núi cao. Khu thi đấu các môn liên quan đến nước diễn ra tại Olympic Park dọc bờ biển được giám sát bằng các tàu hải quân Nga. Tại Sochi lúc này, cảnh sát có mặt ở từng góc phố biến thành thành phố  thành một pháo đài thực sự. Việc này được duy trì cho đến ngày 23-3 đúng một tuần sau khi kết thúc kỳ Paralympic mùa đông dành cho các vận động viên khuyết tật.

Sự có mặt ở khắp nơi của cảnh sát khiến người dân cảm thấy căng thẳng, nhưng đều thừa nhận đó là việc làm cần thiết cho sự an toàn của chính họ và của Thế vận hội Sochi, đặc biệt là sau các vụ khủng bố đẫm máu tại hành phố Volgograd. Nhất là khi thủ lĩnh phiến quân Hồi giáo ly khai người Chechnya Doku Umarov tuyên bố sẽ tấn công Thế vận hội Sochi và khẳng định đã chuẩn bị một “món quà” tặng ông Putin và những người tham dự, để “trả thù bằng máu cho người Hồi giáo trên khắp thế giới”.

Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện cho đến ngày bế mạc, nếu khách du lịch muốn lái xe tới Sochi, họ không có lựa chọn nào khác là đi theo duy nhất một con đường có điểm đến là trạm kiểm soát an ninh bê tông đặc dựng lên tại một thôn nhỏ Magri cách Sochi gần 100km và đều được cảnh sát cùng những chú chó nghiệp vụ kiểm tra kỹ lưỡng. Điểm kiểm tra này nằm dưới sự kiểm soát của cơ quan an ninh nội vụ Nga FSB. Để đề phòng những vụ đánh bom khủng bố như ở thành phố Volgograd dạo cuối tháng trước, trên mọi phương tiện giao thông công cộng tại Sochi đều được bố trí nhân viên cảnh sát chìm, cải trang theo dõi những kẻ khả nghi giống như nhân viên an ninh hàng không trên các chuyến bay định kỳ.

Trên các chuyến tàu đi tới những địa điểm thi đấu của Thế vận hội, cảnh sát và các nhân viên an ninh đường sắt tuần tra trên từng kilômét đường. Điều này đã biến Sochi thành một nơi cách biệt với phần còn lại của thế giới. Ngoài con đường này và tuyến đường sắt duy nhất. Cửa khẩu đi sang Abkhazia, một vùng tự trị của Gruzia nhưng hiện đã tuyên bố độc lập, đã bị đóng cửa suốt thời gian diễn ra Olympic. 

Ngoài biển, các tàu cao tốc và “tàu nghiên cứu biển sâu” Seliger của hải quân Nga liên tục tuần tra. Quân đội đã bố trí các tổ hợp tên lửa di động đất đối không tầm trung thế hệ mới Pantsir-S1, mà giới chuyên gia quân sự phương Tây gọi bằng biệt hiệu SA -22 Greyhound. Loại vũ khí tinh nhuệ này có khả năng ngăn chặn từ xa mọi phương tiện bay ở các tầng cao thấp khác nhau, có ý định xâm phạm vùng “cấm bay” trong thời gian diễn ra Thế vận hội mùa đông. Trong khi đó, lục quân Nga bảo vệ khu vực rừng núi quanh Sochi. Nga cũng sẽ lắp đặt một hệ thống theo dõi thông tin trong Sochi và toàn khu vực lân cận. 

Hệ thống giám sát an ninh cho phép cơ quan an ninh liên bang FSB thâm nhập vào tất cả các cuộc điện thoại cũng như trao đổi qua internet. Việc giám sát còn được thực hiện từ trên cao, với một hệ thống vệ tinh và hàng chục máy bay không người lái. 

Lo lắng của Nga được nhiều quốc gia chia sẻ. Mỹ không chỉ cử chuyên gia an ninh sang hỗ trợ Nga mà còn chuẩn bị cả phương án dự phòng trong tình huống xấu. Báo Les Echos (Pháp) đưa tin, quân đội Mỹ cam kết giúp Nga đảm bảo an ninh cho Olympic Sochi đồng thời nghiên cứu kế hoạch sơ tán công dân Mỹ trong trường hợp khẩn cấp, Mỹ đã lên kế hoạch rút gần 15.000 công dân củ mình trong trường hợp xảy ra khủng bố tại Thế vận hội Sochi. Hai chiến hạm gồm tàu khu trục USS Ramage (DDG-61) và tàu chỉ huy USS Mt. Whitney cùng hàng trăm binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ vừa đến Biển Đen để tăng cường an ninh khu vực này, trong khi Thế Vận hội Mùa đông Olympic diễn ra.