Các bệnh viện sắp được tự quyết định giá dịch vụ nhưng không phải muốn thu bao nhiêu cũng được

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chánh văn phòng Bộ Y tế Hà Anh Đức cho biết, có ý kiến cho rằng giá khám chữa bệnh dịch vụ theo yêu cầu "không cần khống chế trần, vì phụ thuộc thị trường", song không thể “thả nổi” như vậy…
Các bệnh viện sẽ được tự quyết định giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu nhưng không vượt trần

Các bệnh viện sẽ được tự quyết định giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu nhưng không vượt trần

Trả lời báo chí sáng 24-3, ông Nguyễn Tường Sơn, Vụ trưởng Kế hoạch - Tài chính (Bộ Y tế) cho biết, hiện Bộ Y tế đã cơ bản hoàn thành dự thảo Thông tư quy định giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu do cơ sở khám chữa bệnh công lập cung cấp.

Theo ông Sơn, trước đó, vào năm 2019, Bộ Y tế đã ban hành thông tư tương tự, nhưng trong bối cảnh dịch Covid-19 và tình hình kinh tế xã hội khó khăn, Chính phủ yêu cầu tạm dừng chưa thực hiện thông tư này. Lý do được đưa ra là giá dịch vụ y tế tác động chỉ số giá tiêu dùng CPI và khả năng chi trả của người dân.

Đến nay, Bộ Y tế "cơ bản hoàn thành dự thảo", đã lấy ý kiến các bộ ngành, chuẩn bị báo cáo Chính phủ, Thủ tướng chính phủ.

“Dù thẩm quyền ban hành thông tư này thuộc về Bộ Y tế, nhưng đây là văn bản quan trọng, trước khi bộ ban hành phải xin ý kiến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ" - ông Sơn nói, đồng thời cho biết Bộ Y tế kỳ vọng trong tháng 4-2023 sẽ ban hành thông tư này.

Theo nội dung tại Thông tư, các bệnh viện được quyền quyết định giá khám chữa bệnh theo yêu cầu trên cơ sở công khai, minh bạch, cạnh tranh và phải đảm bảo khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), khám cho người nghèo...

Các bệnh viện hạng một, hạng đặc biệt như Việt Đức, Bạch Mai, Chợ Rẫy, Trung ương Huế… được áp dụng mức trần giá khám bệnh mỗi lượt 300.000 đồng, tiền giường nằm 3 triệu đồng một ngày. Các cơ sở y tế khác, giá tối đa là 200.000 đồng/lần khám. Các mức giá khác nhau tùy vào hạng bệnh viện, bác sĩ hay giáo sư... và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người bệnh.

Các đại biểu chủ trì buổi họp báo

Các đại biểu chủ trì buổi họp báo

Việc cho phép các bệnh viện áp dụng giá trần này, trong giai đoạn Bộ Y tế lấy ý kiến cho dự thảo thông tư, gây khá nhiều tranh cãi.

Tại buổi họp báo sáng 24-3, ông Hà Anh Đức, Chánh văn phòng Bộ Y tế cho biết thêm, khi xây dựng Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), có ý kiến cho rằng giá khám chữa bệnh dịch vụ theo yêu cầu "không cần khống chế trần, vì phụ thuộc thị trường, ai có nhiều tiền thì trả tiền".

Tuy nhiên, theo ông Đức, vẫn cần phải kiểm soát giá dịch vụ này tại các bệnh viện, "không phải vì có thu nhập mà thả ra không quản lý".

"Bệnh viện phải được giám sát căn cứ áp dụng mức giá dịch vụ, tại sao tiền giường nằm của bệnh nhân 5 triệu hay 10 triệu đồng một ngày" - ông Đức nói, đồng thời nhấn mạnh rằng không phải cứ bệnh nhân có tiền là trả nhiều tiền mà cần chi phí hợp lý.