Cả tin, mất điện thoại

ANTĐ - Gần đây, tại khu vực quanh các ngân hàng xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới. Đối tượng thường đóng vai khách hàng có nhiều tiền vào ngân hàng để giao dịch. 

Trong khi trao đổi với nhân viên, các đối tượng này thường “quảng cáo” mình đang có trong tay hàng tỷ đồng, đồng thời tranh thủ liếc nhanh xem ai có điện thoại “xịn”. Khi đã tăm tia được con mồi, đối tượng xin số điện thoại của nhân viên đó và ra về cùng lời hứa hẹn “sẽ gọi lại khi mang tiền đến gửi”. Sau vài giờ đồng hồ, đối tượng sẽ gọi vào máy của nhân viên ngân hàng, hẹn ra địa điểm khác để trao đổi và… giới thiệu thêm khách. Tại nơi này, đối tượng sẽ đi cùng 1 người nữa, vờ như điện thoại hết pin, mượn điện thoại của nhân viên ngân hàng rồi tìm cách… chuồn.

Do cả tin, một số người đã mắc “bẫy” và  không ít chiếc điện thoại “xịn” một đi không trở lại. Để  tránh trở thành nạn nhân tiếp theo, đề nghị mỗi cá nhân cần nêu cao tinh thần cảnh giác trước những đối tượng có hành vi tương tự, đồng thời báo ngay cho cơ quan công an khi phát hiện thấy những dấu hiệu đáng ngờ.