Ca sĩ Thu Minh: "Phượng hoàng lửa" bay về Hà Nội

ANTD.VN - “Fire Phoenix - Phượng hoàng lửa” được chọn làm tên gọi cho đêm nhạc của “Nữ hoàng nhạc Dance” Thu Minh diễn ra vào tối 24-6 tới tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Trước thềm đêm Live Concert, Thu Minh đã khiến khán giả “ngạt thở” khi hé lộ trailer hoành tráng và đẳng cấp

Sự tích về con chim Phượng hoàng mỗi lần cất tiếng hát lên là xua đuổi u buồn, đem lại niềm vui cho mọi người nhưng đổi lại, loài chim thần này sẽ bị hao mòn sức lực và mỗi lần kiệt sức, chúng đều bay về phía ánh mặt trời để hút năng lượng tái sinh. Đó là hình ảnh ẩn dụ mà êkip sản xuất live-concert đầu tiên của Thu Minh tại Hà Nội đều rất thích và muốn gắn với dự án âm nhạc đặc biệt này. 

“Thèm” chia sẻ nỗi lòng của người con Hà Nội…

Chia sẻ về lý do chọn Hà Nội để thực hiện live-concert được cho là hoành tráng nhất trong sự nghiệp ca hát của mình từ trước đến nay, Thu Minh cho biết, cô sinh ra vào buổi sáng mùa thu ở mảnh đất này và đến giờ vẫn nhớ như in ký ức về những nơi mà gia đình mình từng sống như: phố Nhà Chung, khu tập thể Trần Hưng Đạo, dốc Thọ Lão…

Năm 4 tuổi, Thu Minh theo bố mẹ chuyển vào TP.HCM nhưng cô vẫn thường xuyên được nghe những câu chuyện về Hà Nội, thậm chí bố mẹ cô yêu cầu con gái đi học có thể nói tiếng Nam nhưng về nhà thì phải nói giọng Bắc chứ không được “lơ lớ”. 

Vì thế mà với Thu Minh, dù chỉ sống ngoài Hà Nội vài năm đầu tiên trong đời nhưng “chất” Bắc và cả tình yêu mà cô dành cho nơi này vẫn theo cô suốt nhiều năm qua. Cũng ngần ấy thời gian, cô ấp ủ mong ước một ngày nào đó có thể làm liveshow riêng tại Hà Nội và bây giờ chính là thời điểm thích hợp để biến ước muốn đó thành sự thật. Vì vậy mà đêm diễn sắp tới, Thu Minh quả quyết, trên tinh thần hát 2 tiếng rưỡi nhưng có thể hơn vì cô đang “thèm” được hát, được sẻ chia nỗi lòng của một người con Hà Nội.

Một trong những ẩn số thú vị trong live-concert lần này được tiết lộ là sự xuất hiện của Trọng Tấn - giọng ca vàng của làng nhạc “đỏ” bên cạnh rất nhiều gương mặt tiếng tăm khác như: Khánh Hà, Hồ Ngọc Hà, Tóc Tiên... và cả những người học trò thân thiết của Thu Minh. Nữ ca sĩ chia sẻ, ngoài tình cảm trân trọng dành cho Trọng Tấn thì với cô, đây còn là “ngôi sao” lớn ở dòng bán cổ điển và nhạc giao hưởng tại Việt Nam.

Thu Minh thổ lộ, tuy không có duyên với nhạc giao hưởng nhưng với chất giọng của cô, nếu trước kia không “ham” nhạc trẻ thì có lẽ đã đi theo dòng nhạc hàn lâm này. Như để minh chứng rõ hơn cho suy nghĩ ấy, Thu Minh hào hứng kể cô từng giành giải tại cuộc thi “Tiếng hát Truyền hình 1993” bằng một ca khúc nhạc “đỏ”, mà là giải Nhất nên tự thấy mình... “không phải dạng vừa đâu”.

Thế giới riêng thay đổi từ khi lấy chồng

Thu Minh kể, quãng thời gian khoảng 3 năm sau khi lấy chồng, cô bị cuốn vào chức năng làm vợ và làm mẹ, cảm thấy vô cùng háo hức và thích thú. Nhưng chỉ sau 3 năm, cô bắt đầu cảm thấy “ngứa ngáy” chân tay và cái “tôi” trong âm nhạc lại trỗi dậy. Chỉ có điều, Thu Minh của thì hiện tại ý thức được mình là người phụ nữ đã có gia đình và phải biết cân bằng cuộc sống. Nữ ca sĩ thừa nhận, làm nghệ sĩ đem lại cho mình nhiều may mắn và hạnh phúc nhưng “cái gì cũng có giá phải trả”. 

Nữ ca sĩ ví von, khi đứng trên sân khấu, mọi ánh đèn đều chiếu thẳng vào mình, người nghệ sĩ chỉ nhìn thấy bản thân trong khi mọi ánh mắt đều tập trung quan sát mình. Ngoài cuộc sống cũng vậy, những chiếc kính hiển vi “nhiệt tình” luôn hướng về người nghệ sĩ khiến nhiều khi chuyện nhỏ cũng được tô vẽ và phóng đại thêm.

Nhưng cô không thấy phiền về điều ấy mà tự tin vào việc mình vẫn sẽ ngồi đây, vẫn tiếp tục cuộc hành trình âm nhạc của mình với suy nghĩ: “Nghề nào cũng có góc sáng và góc tối, tôi mong có thêm sự trải nghiệm lẫn vốn sống để cất tiếng hát và biết cách cư xử hơn trong cuộc sống này”. 

Mạnh mẽ và đầy nội lực khi đứng trên sân khấu nhưng trở về nhà, Thu Minh bảo, cô chỉ muốn mình như bao người phụ nữ bình thường khác, không trang điểm nhiều, mặc đồ cẩu thả một tý cũng được nhưng thoải mái lăn lê bò toài với con. Cô cũng giữ một nguyên tắc bất di bất dịch, đó là không chia sẻ chuyện riêng tư với giới truyền thông.

Đó là lý do suốt từ lúc mới đi hát tới giờ, Thu Minh không ngần ngại thừa nhận cô đã trải qua một vài mối tình trước khi lấy chồng nhưng chưa bao giờ chia sẻ cụ thể chuyện tình yêu hay chuyện chồng con với mọi người. Việc ông xã hay xuất hiện cùng cô cũng bởi vì quá yêu và quá thương nên luôn muốn sát cánh cùng với vợ. Còn lại, tất cả là góc riêng tư mà Thu Minh khẳng định, cô muốn giữ cho riêng mình.