Ca sĩ Noo Phước Thịnh: "Khi yêu, tôi dễ mù quáng lắm! "

ANTĐ - Noo Phước Thịnh là cái tên được xem là có khả năng kế cận lớp nghệ sĩ giải trí hàng đầu trong showbiz Việt. Nam ca sĩ trẻ đã có những chia sẻ chân thành sau khi vừa trình làng bộ phim ca nhạc ngắn đang gây “sốt” cộng đồng mạng - “Chuyện tình Maldives”.
Ca sĩ Noo Phước Thịnh: "Khi yêu, tôi dễ mù quáng lắm! " ảnh 1

Noo Phước Thịnh và Thủy Tiên trong “Chuyện tình Maldives” 

Chưa dám gặp Công Vinh

- PV: Bỏ ra cả tỷ đồng chỉ để làm  một bộ phim ca nhạc phát hành miễn phí trên mạng xã hội, có vẻ như anh không tính chuyện lỗ lãi?

- Ca sĩ Noo Phước Thịnh: Có chứ, số tiền cả tỷ đồng với nhiều người có thể là bình thường nhưng với tôi là một khoản tiền không hề nhỏ. Vì thế nói tôi không tính toán thì không phải. Chỉ có điều nếu coi đây là một sự đầu tư thì tôi cầm chắc lỗ, tuy nhiên  lợi nhuận mà tôi thu lại được chính là khán giả. Tôi muốn thông qua bộ phim ngắn này chứng minh với khán giả rằng Noo Phước Thịnh sẽ không làm ra những sản phẩm âm nhạc ồ ạt và chóng vánh mà đã làm là phải có sức nặng về mặt nghệ thuật và tôi cũng biết diễn xuất. 

- Tại sao anh lại mời Thủy Tiên chứ không phải ai khác diễn xuất cùng mình trong phim? 

- Nhiều người hỏi tôi việc tôi mời Thủy Tiên đóng chung vì có phải chị ấy là người đầu tiên phát hiện và dìu dắt tôi vào nghề ca hát hay không, nhưng kỳ thực đó không phải lý do. Sở dĩ tôi nghĩ ngay đến chị Thủy Tiên khi có ý tưởng làm bộ phim này cũng bởi đó là mẫu người phụ nữ mà tôi rất thích - một người phụ nữ trưởng thành, đẹp, đã có gia đình, có trải nghiệm và có sự nghiệp riêng. Chị ấy cũng là một trong những người hát nhạc phim rất thành công. 

-  Làm thế nào anh có thể thuyết phục được một người khá kín kẽ như Thủy Tiên nhận lời…ngoại tình trong phim, còn chồng của cô ấy sẵn sàng chấp thuận để vợ diễn xuất nhiều cảnh quay tình tứ với  anh?

- Đến giờ khi phim đã phát hành, tôi vẫn chưa dám gặp anh Công Vinh đâu (cười). Tôi cũng không dám đề nghị trực tiếp với anh Công Vinh mà chỉ nhờ chị Thủy Tiên về chuyển lời thôi. Lúc đầu chị Thủy Tiên nói “không được đâu em ơi, quá căng” nhưng cũng may rốt cuộc vợ chồng chị vẫn đồng thuận trước lời đề nghị tha thiết của tôi. Nói vui vậy thôi chứ thật ra tôi tin là anh Công Vinh cũng chẳng suy nghĩ gì đâu vì đây chỉ là một bộ phim, anh ấy thừa hiểu đó là công việc và cũng rất biết vợ mình yêu chồng thế nào. 

-  Có vẻ như anh luôn thích làm việc với những người phụ nữ hơn tuổi?

- “Gu” của tôi là những người phụ nữ lớn tuổi mà (cười). Thật ra tôi vẫn nghĩ người phụ nữ đẹp nhất khi họ ngoài 30 tuổi chứ không phải lúc mười tám đôi mươi. Khi ấy, ở họ có vẻ đẹp của sự từng trải, có sự sâu lắng và cả sự tinh tế nữa. Giống như người phụ nữ mà Thủy Tiên hóa thân trong phim vậy - luôn đẹp, luôn tự tin và có khoảng trời riêng của mình. Nếu ngoài đời tôi có cơ hội gặp một người phụ nữ nào như thế, chắc chắn tôi cũng đồng cảm thôi. 

- Vậy anh đã từng gặp và rung động người phụ nữ nào như thế ở ngoài đời chưa?

- Cũng có, tôi từng có cơ hội tiếp xúc với những người phụ nữ đã có gia đình và may mắn hiểu được suy nghĩ của họ. Còn rung động nếu có thì chắc chỉ có phụ nữ rung động chứ tôi khẳng định là nếu họ đã có gia đình thì tôi không bao giờ rung động cả (cười).

Không gây ồn ào để được chú ý

-  Anh từng thổ lộ “10 năm rồi, tôi chưa yêu ai”. Liệu có tin được không?

- Tôi không yêu ai thì mới có thể yêu được âm nhạc của mình chứ (cười). Nếu có hình bóng của người phụ nữ nào đó thì chắc chắn tôi sẽ bị xao nhãng vì khi yêu, tôi dễ bị mù quáng lắm. Cũng bởi tôi không yêu ai nên mới có thể hát được, giống như người nhạc sĩ nếu đang yêu thì khó mà viết ra được những bài hát tâm trạng đau khổ lắm. Nói vậy chứ thật ra trong khoảng thời gian ấy trong cuộc sống của tôi cũng có bóng dáng của những người phụ nữ đến rồi đi  bởi vì họ thấy tôi có quá nhiều thứ để lo và quá nhiều việc để làm. Vả lại, “fan” của tôi cũng không cho tôi yêu (cười).

-  Diễn xuất của anh trong bộ phim ca nhạc đầu tay nhận được rất nhiều lời khen ngợi,  anh có nghĩ đến chuyện lấn sân sang phim ảnh không?

- Tôi vẫn luôn suy nghĩ về điều này. Thật ra sau bộ phim này tôi cũng nhận được vài lời mời đóng phim nhưng tôi vẫn chưa thấy có vai diễn nào phù hợp với mình. Tôi muốn có một vai nào đó phong trần hơn chứ không quá chau chuốt và bóng bẩy. Nếu thật sự có vai phù hợp, tôi sẽ nhận lời ngay dù chỉ là vai phụ. Có lẽ vẫn phải chờ một mối duyên nào đó đến với mình.

 

-  Anh là một trong số ít nghệ sĩ trẻ nói không với “scandal”. Anh có sợ một lúc nào đó cứ chọn con đường an toàn và bằng phẳng quá thì sẽ bị xem là nhàm chán không?

- Tôi mới hết an toàn cách đây nửa năm thôi (cười). Có người từng nói với tôi rằng trong showbiz mà an toàn quá thì không ai tìm đến với mình nhưng cứ thử nhìn ra ngoài kia mà xem, có ai sống được nhờ “scandal” đâu. “Scandal” đúng là có thể khiến mọi người chú ý đến mình hơn nhưng  rồi người ta sẽ nhìn mình với ánh mắt thế nào, tôn trọng hay xem thường. Tôi tuyệt đối không bao giờ có ý gây ra ồn ào để được chú ý. 

-  Xin cảm ơn và chúc anh thành công với những dự định của mình!