Ca sĩ nhạc pop chết ngay trên sân khấu vì biểu diễn với rắn hổ mang

ANTĐ - Cô gái trẻ vẫn ca hát và biểu diễn trên sân khấu khoảng 45 phút, sau khi bị con rắn hổ mang cắn dẫn đến tử vong.

Irma Bule, 29 tuổi là một ca sĩ nhạc pop tại Indonesia, cô nổi tiếng vì thường xuyên biểu diễn cùng rắn hổ mang chúa và trăn trên sân khấu. Tuy nhiên, nguồn gốc của sự nổi tiếng này cũng chính là nguyên nhân gây ra cái chết cho cô gái.
Video vụ việc do một nhân chứng quay lại

Sự việc đau buồn của Irma xảy ra tại ngôi làng Karawang, Tây Java hôm 3-4-2016. Sau khi hát hết bài đầu tiên, Irma vô tình dẫm lên đuôi con rắn hổ mang chúa có tên Rianti, khiến nó quay đầu cắn vào đùi cô gái. Không may mắn cho Irma là con rắn hổ mang biểu diễn cùng cô hôm đó không được bẻ răng nanh.

Irma nổi tiếng vì thường xuyên biểu diễn cùng rắn hổ mang và trăn trên sân khấu

Theo các nhân chứng có mặt, dù biết mình bị cắn nhưng Irma vẫn tiếp tục biểu diễn và từ chối thuốc giải độc. Sau 45 phút, cô ca sĩ bắt đầu nôn mửa và bị co giật. Mọi người nhanh chóng chuyển cô vào bệnh viện nhưng cô đã qua đời. Cảnh sát đang yêu cầu các khán giả cung cấp thông tin để tiếp tục điều tra vụ việc.

Theo bà Lydia Apririasari, thuộc trung tâm nghiên cứu rắn Tulala, hình thức múa hát với rắn hổ mang và trăn khá phổ biến tại một số ngôi làng ở Indonesia. Bà cũng giải thích rằng thời gian quá dài đã khiến nọc độc của con rắn đủ giết chết ca sĩ Irma, dù vết cắn khá xa tim.

Con rắn biểu diễn cùng Irma hôm 3-4 không được bẻ răng nanh nên đã giết chết cô gái

“Những con rắn hổ mang có thể giết chết một con voi trưởng thành nặng khoảng 1 tấn trong vòng 2 giờ, đối với trường hợp của cô ca sĩ này, cô ấy có lẽ chỉ nặng dưới 60kg”, bà Lydia nói.

Rắn hổ mang chúa sống chủ yếu tại Ấn Độ các nước Đông Nam Á và miền nam Trung Quốc, khi trưởng thành có thể dài đến hơn 5m. Chúng là một trong những loài rắn nguy hiểm nhất hành tinh, nhưng khá nhút nhát và lảng tránh con người.