Ca sĩ Ngọc Hiền trải lòng về hành trình chữa chứng tự kỷ cho con trai

ANTD.VN - Cựu thành viên nhóm nhạc Doremi nghẹn ngào nhớ lại lần đưa con trai đi khám và được các bác sĩ kết luận cậu bé bị mắc chứng tự kỷ.

Doremi là một trong những nhóm nhạc nữ đình đám trong làng nhạc Việt cách đây hơn chục năm. 3 giọng ca chính của nhóm này là ba cô gái xinh đep: Trà My, Quỳnh Anh và Ngọc Hiền. Sau khi nhóm nhạc này tan rã, Ngọc Hiền quyết định Nam tiến để bắt đầu sự nghiệp hát “solo”, đồng thời thử sức với môn nghệ thuật thứ Bảy bằng việc lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh.

Tuy nhiên khi bắt đầu khẳng định được chỗ đứng của mình trong lòng khán giả thì năm 2009, Ngọc Hiền buộc phải tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật sau một tai nạn bất ngờ khiến cô đi lại vận động khó khăn trong suốt thời gian dài. 2 năm sau vụ tai nạn, Ngọc Hiền kết hôn và người đẹp 8X cũng lặng lẽ rút dần khỏi làng nghệ thuật, chuyển sang hoạt động kinh doanh ở lĩnh vực làm đẹp.

Ngọc Hiền và ông xã doanh nhân Việt kiều

Sau hơn 10 năm rút khỏi showbiz, Ngọc Hiền tâm sự, kể từ khi lập gia đình, cuộc sống viên mãn bên chồng và bận rộn chăm sóc các con khiến cô chưa nghĩ tới việc quay trở lại với nghệ thuật. Ở tuổi 34, nữ ca sĩ đã là bà mẹ của 3 đứa con. Tính đến thời điểm này, vợ chồng cô đã có một cô con gái đầu lòng 8 tuổi, một cậu con trai giữa 4 tuổi và một cậu con trai út mới 10 tháng tuổi. Người bạn đời của Ngọc Hiền hơn cô 5 tuổi, là một doanh nhân Việt kiều.

Ngọc Hiền tâm sự, “một nửa” trong mắt cô là người đàn ông hiền lành, tốt bụng, hết lòng yêu thương vợ con và đặc biệt, anh sẵn sàng vì cô mà hy sinh sự nghiệp. Theo đó, trước khi quen biết Ngọc Hiền, anh sống và làm việc tại Australia, gia đình và họ hàng thân thích cũng đều ở bên này. Tuy nhiên sau khi cưới cô, anh quyết định ở lại Việt Nam, cùng cô điều hành công việc kinh doanh. Trải qua quãng thời gian gần một thập kỷ gắn bó bên nhau, cả hai đã sát cánh vượt qua nhiều thăng trầm, khó khăn trong cuộc sống và tìm thấy sự bình yên ở tổ ấm chung.

Ngọc Hiền cùng chồng nỗ lực đồng hành và chữa trị cho cậu con trai thứ hai mắc chứng tự kỷ

Cuộc sống của cặp đôi tràn ngập hạnh phúc khi ba đứa con chung lần lượt ra đời. Tuy nhiên, trong lần xuất hiện trở lại mới đây, Ngọc Hiền bất ngờ trải lòng về việc tuy gia đình êm ấm song vợ chồng cô vẫn luôn cảm thấy đau đáu và đau lòng mỗi khi nhắc đến cậu con trai thứ hai bởi lẽ cậu bé mắc chứng tự kỷ.

Cựu thành viên nhóm Doremi chia sẻ, khi con trai được 18 tháng tuổi mà vẫn chưa chịu nói, vợ chồng cô cũng sốt ruột nên đưa con đi khám, sau đó cả hai ngỡ ngàng khi bác sĩ chẩn đoán con mình tự kỷ. Đối diện với cú sốc tâm lý này, vợ chồng cô cũng như bao cặp cha mẹ khác có con không may mắc chứng tự kỷ, đều rất đau xót và lo lắng. Sau đó, cả hai động viên nhau phải mạnh mẽ đối mặt với thực tại, tìm mọi cách đồng hành và chữa trị cho con.  

Hạ quyết tâm như vậy, ông xã Ngọc Hiền một lần nữa chấp nhận hy sinh, anh quyết định bỏ hẳn việc để đồng hành cùng con trong những buổi học đặc biệt. Đến nay, sau hơn 3 năm kiên trì, con trai cặp đôi đã khỏi đến 80%.

Nhìn lại chặng đường đầy vất vả và khó khăn ấy, Ngọc Hiền kể, vợ chồng cô không ít lần hụt hẫng, tâm trạng như rơi xuống vực sâu bởi cố gắng mãi mà con không có sự tiến bộ, thậm chí có trung tâm từ chối nhận điều trị cho cậu bé. Tuy nhiên sau đó, cả hai vẫn kiên trì nghiên cứu, tìm hiểu về chứng tự kỷ và tìm đến những trung tâm phù hợp với con. Cuộc sống của cặp đôi gần như đảo lộn hoàn toàn trong nhiều năm qua. Hiện tại, vợ chồng Ngọc Hiền vẫn tiếp tục chữa chứng tự kỷ để con trai có thể đến học tại một ngôi trường bình thường. Cả hai khá vất vả bởi vừa lo công việc vừa chăm sóc cho 3 con.

Mới đây khi đưa con đi kiểm tra, vợ chồng Ngọc Hiền như trút bỏ được gánh nặng tâm lý đè nặng lên mình suốt bao năm tháng qua khi con trai vượt qua bài kiểm tra một cách ngoạn mục. Nói thêm về tin vui này, Ngọc Hiền cho biết, khi mới 18 tháng tuổi cậu con trai của cô chỉ nhận thức, tư duy bằng một đứa trẻ mới 6 tháng tuổi. Song trong bài kiểm tra lần này, kết quả cho thấy tư duy của cậu bé đã về cùng với mức bạn bè đồng trang lứa.

Tổ ấm nhỏ tràn ngập hạnh phúc của vợ chồng Ngọc Hiền

Nữ ca sĩ xúc động khoe, tuy con trai chưa được dạy ghép chữ song đã có thể tự đọc và tự đánh vần được hết bảng chữ cái. Khi đưa một tờ văn bản để kiểm tra, cậu bé đã đọc đúng 80%, thậm chí đọc được cả những từ được cho là khó. Còn về tiếng Anh, cậu bé đã biết khá nhiều danh từ nói về rau củ quả. Ngọc Hiền giãi bày, khi nhận được kết quả này từ bác sĩ, vợ chồng cô đã khóc vì hạnh phúc bởi đây là ước mong suốt 3 năm qua của cả ai.

Gần đây, vợ chồng Ngọc Hiền đã chuyển ra Hà Nội sống và làm việc. Nữ ca sĩ cho biết, cô và chồng vẫn tập trung hoạt động kinh doanh ở lĩnh vực spa làm đẹp. Bản thân Ngọc Hiền cũng đã dành thời gian sang nước ngoài học và tu nghiệp để tích lũy kiến thức, kinh nghiệm về lĩnh vực này.