Ca sĩ Mỹ Lệ tiết lộ lý do rời xa showbiz, làm mẹ khi ngấp nghé tuổi 50

ANTD.VN -  Đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Mỹ Lệ bất ngờ “mất tích” và giã từ ca hát. Giọng ca được yêu mến một thời giờ đã ngấp nghé tuổi 50 và là bà mẹ ba con.

So với các nghệ sĩ cùng trang lứa, Mỹ Lệ thành danh âm thầm và muộn mằn hơn. Tuy nhiên con đường âm nhạc của giọng ca gốc Quảng Bình lại rất bài bản và chuyên nghiệp. Cô cũng chính là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi có cơ hội được lưu diễn cùng cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và tham gia nhiều chương trình hát về nhạc Trịnh ở nước ngoài. Tuy nhiên tên tuổi của Mỹ Lệ thực sự tỏa sáng ở dòng nhạc trẻ từ đầu những năm 2000 với những bản “hit” như: Tàn bao giấc mơ, Và cơn mưa tới, Vầng trăng đêm trôi...

Giữa lúc đang là cái tên được các “bầu sô” săn đón và khán giả yêu mến, Mỹ Lệ bất ngờ hát ít dần, xuất hiện ít dần và cuối cùng là biến mất khỏi làng nhạc Việt. Album mới nhất được cô ra mắt cũng đã cách đây đúng 10 năm và kể từ bấy đến nay, Mỹ Lệ không có thêm bất kỳ sản phẩm âm nhạc nào. Họa hoằn lắm người ta mới thấy cô xuất hiện và đứng hát ở một chương trình, sự kiện lớn.  

Chia sẻ về lý do “ở ẩn” suốt gần chục năm qua, Mỹ Lệ tâm sự, sau khi kết hôn với người chồng Việt kiều hiện tại vào năm 2005, cô quyết định chuyên tâm chăm sóc và vun vén cho tổ ấm của mình. Thời điểm lập gia đình, Mỹ Lệ đã ở tuổi 33 nên vợ chồng cô đều mong sớm có con. Kết quả là hai đứa con lần lượt ra đời vào cuối năm 2005 và năm 2006 khiến Mỹ Lệ tất bật từ “bà mẹ 1 con” sang “bà mẹ 2 con”, không có thời gian để tham gia các hoạt động nghệ thuật như trước.

Mỹ Lệ tự nhận cô là người yêu con đến mức “cuồng” con nên sẵn sàng hy sinh cả sự nghiệp để tập trung cho vai trò làm mẹ. Đầu năm 2019, cô còn bất ngờ tiết lộ việc đã âm thầm sinh thêm cậu con trai thứ ba cách đây 2 năm. Khi có bầu đứa con thứ ba này, Mỹ Lệ đã ở tuối 45 và lần sinh con được cô mô tả là “gian truân vô cùng”, thậm chí còn phải mổ sớm để tránh nguy hiểm đến tính mạng cả mẹ lẫn con.

Mỹ Lệ hạnh phúc bên các con 

Lần thứ 3 làm mẹ nhưng lần này, bà mẹ ba con đã ở tuổi không còn trẻ, ngấp nghé U50, có điều chính Mỹ Lệ cũng cảm thấy bất ngờ khi mình vẫn còn kiên nhẫn và vui vẻ làm những việc như: thay tã, đóng bỉm, bón mớm cho con ăn...Nữ ca sĩ kể, cô tự mình làm tất cả những việc ấy mà không nhờ đến người giúp việc bởi muốn dành trọn thời gian và toàn tâm toàn ý chăm con.

Nhiều năm không đi hát, dù đôi lúc nhớ nghề nhưng Mỹ Lệ bằng lòng với cuộc sống hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Ngoài việc vun vén chuyện nhà cửa, chăm sóc chồng con, cô cũng hỗ trợ ông xã trong việc kinh doanh. Nữ ca sĩ trải lòng, cô luôn tự nhủ quãng thời gian vừa qua là cơ hội để mình nuôi dưỡng cảm xúc, khi có đủ cảm xúc và mọi chuyện thuận lợi, cô sẽ quay lại ra album, làm MV, tổ chức các đêm nhạc riêng...Còn giờ thì hàng ngày, cô vẫn đàn hát cho các con nghe và dạy chúng về âm nhạc.

Mỹ Lệ bảo, cô cá tính đến độ sẵn sàng từ bỏ việc này để làm một việc khác mà không hề nuối tiếc hay hối hận. Điều đó có thể khiến cô mất đi nhiều cơ hội tốt cho sự nghiệp, danh tiếng cũng có phần chững lại, thậm chí là đánh mất “lửa” nghề, nhưng sau cùng cô cảm thấy hài lòng với sự lựa chọn của mình. Nữ ca sĩ quả quyết, âm nhạc là niềm đam mê đã ăn sâu vào trong máu của mình, nên dù cô có ngắt quãng, có vắng bóng suốt một thời gian dài nhưng khi có cơ hội vẫn có thể bùng cháy trở lại.

“Khi một nghệ sĩ lên sân khấu, ngoài mục đích là thể hiện tài năng, đam mê thì một điều nữa là vì sinh tồn - kiếm tiền. Lửa nghề mất đi là vì động lực đó mất đi.” – giọng ca “Mỹ nhân ngư” thẳng thắn giãi bày.

Vợ chồng Mỹ Lệ cùng ba con 

Cũng theo Mỹ Lệ, cô thực sự không quan tâm đến việc nghỉ hát lâu thế, khán giả sẽ quên mình là ai. Bởi lẽ với cô, nếu như không tìm thấy cảm xúc, không có hứng làm việc gì thì nhất định cô sẽ không làm.

Hiện tại, vợ chồng Mỹ Lệ cùng các con đang sống ở Đức. Cô con gái đầu của vợ chồng cô đã được 14 tuổi, con gái thứ hai được 13 tuổi và cậu con trai út đang ở tuổi lên ba. Nữ ca sĩ thổ lộ, ông xã của cô là một doanh nhân nên khán bận rộn với công việc kinh doanh nên việc nuôi dạy các con và quán xuyến gia đình đều do một tay cô lo liệu. Sau gần 15 năm gắn bó, vợ chồng cô vẫn tìm thấy tình yêu và sự thấu hiểu lẫn nhau.

Mỹ Lệ tiết lộ, người bạn đời của cô là mẫu đàn ông có hoài bão trong sự nghiệp nhưng cũng đặt gia đình lên trên hết. Cô không phủ nhận việc mình may mắn khi cưới được một người chồng có điều kiện, giúp mình thuận lợi hơn trong việc thực hiện những mong muốn, dự định song nếu như cô cứ mải mê theo đuổi việc ca hát, danh tiếng, không chia sẻ được với anh thì chắc chắn cuộc hôn nhân của cả hai khó mà bền chặt.