Ca sĩ Minh Tuyết và những "Ngậm ngùi"

Minh Tuyết - giọng ca quen thuộc với những công chúng yêu thích dòng nhạc tiền chiến (còn gọi là Tân nhạc) vừa ra mắt album đầu tay mang tên Ngậm ngùi. Mặc dù đều là những ca khúc cũ nhưng Ngậm ngùi vẫn mang nét riêng và cũng có được sự mới lạ.

Ca sĩ Minh Tuyết và những "Ngậm ngùi"

Minh Tuyết - giọng ca quen thuộc với những công chúng yêu thích dòng nhạc tiền chiến (còn gọi là Tân nhạc) vừa ra mắt album đầu tay mang tên Ngậm ngùi. Mặc dù đều là những ca khúc cũ nhưng Ngậm ngùi vẫn mang nét riêng và cũng có được sự mới lạ.

Chỉ say mê dòng nhạc tiền chiến

Vốn là "Giọng ca vàng" của Sở công nghiệp Hà Nội, đã từng đoạt rất nhiều Huy chương vàng và giải thưởng cao tại các Hội diễn của Sở và ngành. Nhưng dù sao cũng chỉ là bán chuyên nghiệp vì thế Minh Tuyết đã quyết định nghỉ việc ở Sở Công nghiệp để theo đuổi con đường trở thành ca sỹ chuyên nghiệp. Nhiều năm đi hát cộng với chịu khó luyện tập nên giọng hát của Minh Tuyết ngày càng mượt mà, sâu lắng. Hiện tại Minh Tuyết là gương mặt không thể thiếu trong các chương trình văn nghệ của Văn phòng Quốc hội, ở các tụ điểm ca nhạc chính thống của thủ đô và là giọng ca thường xuyên tại Câu lạc bộ Khúc hát trữ tình 51 Trần Hưng Đạo và sân khấu Alađin của NSND Thanh Hoa. Minh Tuyết hát được khá nhiều dòng nhạc như nhạc trữ tình xưa, còn gọi là nhạc vàng hay dân ca nhưng chị lại chỉ say mê sự bay bổng, lãng mạn của dòng nhạc tiền chiến và chị còn tìm thấy ở đó sự đồng cảm. Dáng người thanh thoát, gương mặt cũng khá xinh nhưng Minh Tuyết lại không may mắn trong hôn nhân và âm nhạc chính là nơi mà chị gửi gắm tâm trạng của mình. Vì thế mà ngoài sự chân chất, dung dị giọng hát của Minh Tuyết còn thể hiện sự da diết và khao khát khiến người nghe thấy ngậm ngùi và day dứt. Đặc biệt giọng Minh Tuyết hát không nhạc đệm cũng khá hay và xúc động.

"Ngậm ngùi" và những sự tình cờ

Album gồm 8 ca khúc nổi tiếng như Con thuyền không bến (Đặng Thế Phong), Lá đổ muôn chiều ( Đoàn Chuẩn - Từ Linh), Trăng mờ bên suối (Lê Trọng Nguyên)...mà Minh Tuyết tâm đắc và đã được nhiều các ca sỹ thể hiện thành công nhưng đã được phối khí lại cho mới. Với chất giọng nhẹ nhàng, sâu lắng kết hợp với chút âm hưởng dân gian đã tạo cho giọng hát Minh Tuyết một màu sắc riêng. Minh Tuyết cũng chính là ca sỹ miền Bắc đầu tiên hát nhạc Phạm Duy kể từ khi ông trở về định cư tại quê hương và những ca khúc của ông được cấp phép biểu diễn và sản xuất băng đĩa tại Việt Nam. Để chính thức được sử dụng hai ca khúc Ngậm ngùi và Thuyền viễn xứ của nhạc sỹ Phạm Duy vào trong album này, Minh Tuyết đã mua bản quyền của Hãng phim Phương Nam. Phải nói Minh Tuyết cũng khá kỳ công khi thực hiện album này đó là mời những nhạc sỹ hiện có tên tuổi cuả cả hai miền để phối khí. Miền Bắc thì có nhạc sỹ Tuấn Nghĩa, Lưu Hà An, Xuân Sơn...còn miền Nam là nhạc sỹ Vũ Văn Tuyên. Toàn bộ phần âm nhạc là dàn nhạc sống, đặc biệt còn sử dụng một số nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng, tạo ra maù sắc mới lạ và tăng sự sang trọng cho ca khúc. Minh Tuyết còn lên tận Đà Lạt và Tây Nguyên tìm những cảnh phù hợp với bài hát để quay thành đĩa DVD làm quà tặng khán giả khi mua CD. Minh Tuyết cho biết khi làm album này có rất nhiều sự tình cờ thú vị và đó cũng là sự may mắn với chị. Lúc đầu chị chưa đủ tự tin để làm album nhưng khi được nhạc sỹ Lương Dũng - Giám đốc NXB Âm nhạc động viên và giúp đỡ nên chị đã có thêm quyết tâm. Sự tình cờ thứ hai là chị gặp nhạc sỹ có tiếng trong nghề Xuân Sơn. Lúc đầu thấy chị chưa có tiếng tăm lắm anh có vẻ không nhiệt tình nhưng sau khi nghe chị hát thử anh đã đồng ý biên tập album giúp chị, hơn nưã còn giúp đỡ cả trong khâu sản xuất và phát hành đĩa. Và một sự tình cờ đầy ý nghĩa nữa đó là album cuả chị ra mắt đúng vào dịp tròn 70 năm ra đời của Tân nhạc Việt Nam (1938 - 2008) nên được nhiều người chú ý. Khi phát hành album naỳ Minh Tuyết chỉ muốn giới thiệu giọng ca của mình cho mọi người nhưng không ngờ lại được người yêu nhạc đón nhận nên chị rất bất ngờ và hạnh phúc. Đúng như nhạc sỹ Nguyễn Thuỵ Kha đã nhận xét về giọng hát của Minh Tuyết trong album: "Nghe Minh Tuyết hát những ca khúc trữ tình thơì kỳ đầu Tân nhạc, thấy mình trong trẻo lại, thấy mình chợt "cũ" đi một cách dễ chịu. Bỏ qua phần kỹ thuật thì Minh Tuyết hát ra chất tiền chiến vì trong giọng hát của cô có hồn và tâm". Đúng là Minh Tuyết có một chút hạn chế về kỹ thuật do không học bài bản nhưng bù lại có âm vực cao nên giọng hát của Minh Tuyết nhẹ nhàng mà vẫn lôi cuốn.

Dự định sắp tới của Minh Tuyết là chung với mấy người bạn mở một công ty kinh doanh về ẩm thực và du lịch với một ý tưởng độc đáo đó là khôi phục lại những món ăn đặc trưng của Hà Nội. Minh Tuyết cho biết chị làm kinh doanh một phần để hỗ trợ cho nghệ thuật bởi hiện tại chị đã nghĩ đến album thứ 2. Mong rằng, tình yêu âm nhạc đích thực sẽ giúp cho Minh Tuyết có được nhiều thành công hơn nữa.

PV

Theo Điện ảnh kịch trường