Ca sĩ Minh Thuận bị ung thư phổi, tiên lượng xấu

ANTD.VN - Giới nghệ sĩ và người hâm mộ lại mới đón thêm một hung tin khi người nhà ca sĩ Minh Thuận xác nhận anh đang mắc phải căn bệnh ung thư phổi.

Thông tin về việc ca sĩ Minh Thuận bị ung thư phổi được ca sĩ trẻ tên P.N.Huy đang hoạt động tại TPHCM chia sẻ trên trang mạng xã hội cá nhân.

Theo đó, cách đây không lâu, P.N.Huy bất ngờ có dòng “status” viết về chuyện anh được người thân của một ca sĩ nổi tiếng thông báo về việc người này đang trong cơn nguy kịch bởi bạo bệnh.

Tuy nhiên theo P.N.Huy thì ca sĩ nổi tiếng này không muốn chia sẻ với mọi người là mình bị bệnh nên gia đình rất hoang mang và cần sự chia sẻ về tinh thần. Dòng “status” cũng cho biết đây chính là một trong những ca sĩ khởi xướng cho dòng nhạc trẻ Việt và từng được xem là “cơn sóng thần” của thể loại này ở Việt Nam.

Ngay sau “status” này, P.N.Huy cho biết anh nhận được rất nhiều tin nhắn hỏi thăm xem người ca sĩ đang mắc bạo bệnh kia là ai và anh quyết định thông tin chính xác đến mọi người sau khi đã trao đổi với người thân của ca sĩ này. Và người nghệ sĩ không may đó được P.N.Huy tiết lộ là ca sĩ Minh Thuận.

Cụ thể, P.N.Huy cho biết ca sĩ Minh Thuận bị tai biến, sau hơn 1 tháng điều trị tại một số nơi thì hiện nay anh đang nằm tại phòng hồi sức cấp cứu của bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TPHCM). Tối 2-9, bác sĩ điều trị cho Minh Thuận đã thông báo với gia đình nam ca sĩ này về việc anh bị mắc căn bệnh ung thư phổi.

Trước đó, được biết Minh Thuận có tiền sử lao phổi. Thời gian gần đây anh đã từ chối đóng phim, đi hát và tham gia nhiều chương trình truyền hình vì bị cơn đau hoành hoành.

Cháu gái của ca sĩ Minh Thuận cho biết hiện anh chưa biết mình bị ung thư phổi mà chỉ biết đang mắc bệnh liên quan đến phổi.

Người nhà ca sĩ Minh Thuận cho biết trước khi nam ca sĩ này bị tai biến và phải nằm một chỗ như hiện giờ, anh từng điều trị ở chùa theo lời khuyên của người thân và sức khỏe đang có dấu hiệu tiến triển khả quan. Tuy nhiên sau đó anh bất ngờ bị tai biến mạch máu não. Sau khi bị tai biến, Minh Thuận vẫn muốn tiếp tục chữa trị tại chùa nhưng do bệnh tình xấu đi nên người nhà đã quyết định đưa anh vào bệnh viện.

Hiện Minh Thuận không nói được và chỉ có thể viết ra giấy để trao đổi với người nhà. Tình trạng bệnh tình của Minh Thuận theo chia sẻ của người nhà là lúc mê lúc tỉnh và tiên lượng không khả quan. Gia đình Minh Thuận đang rất lo lắng về sức khỏe của anh khi bác sĩ thông báo nên chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất.