Ca sĩ Mai Thương "nên duyên" với Bảo "ngậu" trong MV đầu tay

ANTD.VN - Giọng ca từng đạt giải 3 cuộc thi "Sao Mai 2017" vừa trình làng sản phẩm âm nhạc đầu tay có tựa đề "Nợ duyên yếm đào". Đặc biệt, diễn xuất cùng cô trong MV này là nam diến viên Bảo Anh - người từng hóa thân thành công vào vai Bảo "ngậu" trong phim "Người phán xử".

MV "Nợ duyên yếm đào" của Mai Thương gồm 3 ca khúc: "Câu quan họ người ơi", "Hội làng", "Mùa xuân quan họ" được làm theo mô-típ một bộ phim ca nhạc với khung cảnh hội xuân của miền quê Kinh Bắc mang đậm nét văn hoá truyền thống, đặc biệt là văn hoá của quê hương quan họ. 

Chia sẻ về việc phải sau 2 năm sau khi thành danh tại sân chơi "Sao Mai" mới bắt tay vào thực hiện sản phẩm âm nhạc đầu tiên, Mai Thương thật thà tâm sự, khi tham gia cuộc thi này, cô đã phải tích góp một khoản tiền để có thể trang trải chi phí trong suốt quá trình dự thi. Vì thế sau khi thi xong, cô cũng cần thời gian để dành dụm lại. Hơn nữa, cô cũng muốn có thêm trải nghiệm để hát có chiều sâu hơn, cảm xúc hơn, cũng như tích lũy các kinh nghiệm cần thiết cho con đường ca hát chuyên nghiệp.

Cũng theo Mai Thương, cô vốn sinh ra và lớn lên ở miền quê Kinh Bắc, nên dù có lập nghiệp và sinh sống ở đâu vẫn luôn tự hào về quê hương mình, muốn tri ân mảnh đất nơi mình đã sinh ra, nuôi dưỡng trong mình giọng hát ngọt ngào, tình tứ. Chính vì thế, cô chọn hát về quê hương trong sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự "chào sân" của mình. Đặc biệt, các ca khúc trong MV đều là những cảm xúc của các nhạc sỹ khi viết về những nét văn hoá truyền thống quý giá của vùng quê quan họ Bắc Ninh. Ở đó, bức tranh sinh động về cuộc sống của người dân quan họ, về những ngày đầu xuân đi trẩy hội làng...đều được khắc hoạ một cách rõ nét và vô cùng lãng mạn.

Nói thêm về MV, Mai Thương tiết lộ, "Nợ duyên yếm đào" khắc họa câu chuyện tình đẹp của một cặp liền anh, liền chị thời xưa, gắn bó với nhau từ thuở ấu thơ, rồi qua những lần đi chơi, đi hát giao duyên tại các hội làng đã trao tình cảm cho nhau nhưng rồi phải chia xa, bởi người quan họ có một lời nguyền "quan họ không lấy nhau". Bởi vậy, dù có "phải lòng nhau, dùng dằng không muốn rời" thì vẫn cứ không thể nên đôi nên cặp. Đấy cũng là một nét độc đáo trong văn hoá quan họ mà các thế hệ trước đã thực hiện và nó được duy trì cho đến ngày nay.

Câu chuyện trong MV được diễn ra trong một không gian làng quê đậm chất đồng bằng Bắc Bộ với những hình ảnh hội làng, những canh hát quan họ của người Kinh Bắc được trau chuốt, chỉn chu từ kịch bản, dàn dựng đến quay phim, diễn xuất…Có lẽ nhờ vậy mà "Nợ duyên yếm đào" không chỉ đơn thuần là một MV, mà giống như một bài thơ tình, bay bổng, lãng mạn thấm đẫm chất trữ tình. Trong đó, giọng hát của Mai Thương cất lên ngọt ngào, tinh tế và sâu lắng.

Nhân vật nam chính trong phim ca nhạc này do diễn viên Bảo Anh – người nổi tiếng với trong bộ phim truyền hình "Người phán xử". Với lối diễn xuất đĩnh đạc, ngoại hình bắt mắt và gương mặt có chiều sâu, vai diễn của Bảo Anh trong MV này cũng là một trong những điểm nhấn thu hút sự chú ý của công chúng. Mai Thương chia sẻ cô khá may mắn khi được diễn xuất với Bảo Anh, chính anh chàng diễn viên đẹp trai và tài năng này cũng là một nguồn cảm hứng để cô có thể vào vai một cách đầy ngọt ngào và bản thân Bảo Anh cũng có những góp ý cho Mai Thương để cô có thể diễn tròn vai trong MV này.

Chủ nhân của MV "Nợ duyên yếm đào" tiết lộ, cũng bởi hâm mộ diễn xuất của Bảo Anh trong phim "Người phán xử" nên cô đã mạnh dạn liên lạc mời anh tham gia đóng cùng mình trong MV này và may mắn nhận được sự đồng ý của anh. Với Mai Thương, đây là MV ca nhạc đầu tay. Còn với Bảo Anh, đây là lần đầu tiên anh góp mặt trong một MV ca nhạc. 

Về phía Bảo Anh, nam diễn viên "Người phán xử" thổ lộ, từ trước tới nay anh chưa bao giờ quan niệm đóng phim là "diễn" và lần này cũng vậy, anh chỉ dùng những trải nghiệm, cảm xúc của mình để vận vào tâm trạng nhân vật sao cho chân thực nhất. Đó là lý do khi xem MV, khán giả sẽ cảm nhận được tất cả những gì anh thể hiện đều xuất phát từ những cảm xúc thật anh từng trải qua trong cuộc sống. Khi đứng trước máy quay, anh lấy những cảm xúc vốn đã có sẵn trong mình ra để thể hiện.

"Tôi không thích dùng từ diễn xuất, vì đã diễn tức là giả. Còn tôi mang những cảm xúc thật trong chính con người mình ra để thể hiện nhân vật." - Bảo Anh tâm sự. 

Nữ ca sĩ Mai Thương cho biết thêm, khi cô gặp phải những bối rối trong việc thể hiện cảm xúc của người con gái lần đầu biết yêu, diễn viên Bảo Anh cho cô lời khuyên: "Hãy nghĩ tới mối tình đầu của em". Chính nhờ có lời khuyên này mà cô thể hiện tròn trịa cảm xúc của nhân vật