Ca sĩ khiếm thị Phương Quế Như qua đời do Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nữ ca sĩ qua đời ở tuổi 47 sau một tuần điều trị Covid-19. Cô cũng chính là cô ruột của Phương Mỹ Chi.

Theo thông tin từ phía người thân ca sĩ Phương Quế Như thì cô vừa qua đời tại bệnh viện Ung bướu TP.HCM sau một thời gian nằm điều trị tại đây do mắc Covid-19. Trước đó, cô bị lây nhiễm bệnh từ anh trai, được đưa vào bệnh viện dã chiến thu dung số 3, TP.HCM. Sau khi bệnh tình trở nặng, cô được chuyển sang điều trị tại bệnh viện Ung bướu TP.HCM song không qua khỏi. Nữ ca sĩ qua đời vào rạng sáng ngày hôm nay 16-8. Trước khi mất, cô cũng đã nhiều năm sống chung với thuốc do có nhiều bệnh nền, trong đó có bệnh tiểu đường.

Ca sĩ Phương Quế Như sinh năm 1974 được biết đến là giọng ca tài năng ở dòng nhạc dân ca. Vốn sở hữu giọng hát trời phú, lại yêu âm nhạc từ nhỏ nên Phương Quế Như sau này quyết định gắn bó với con đường nghệ thuật. Tuy nhiên biến cố xảy ra khi cô bị ảnh hưởng bởi căn bệnh tiểu đường khiến đôi mắt không may bị khiếm bị nên phải rời xa sân khấu.

Tuy nhiên tình yêu dành cho âm nhạc vẫn nhen nhóm trong cô. Nữ ca sĩ chọn trở lại với việc giảng dạy, truyền thụ kinh nghiệm và tình yêu âm nhạc đến các lứa học trò sau này, để các em có cơ hội được đứng trên sân khấu. Năm 2020, cô từng thực hiện MV “Tàn phế” với sự giúp đỡ của nhạc sĩ Tô Hiếu.

Ca sĩ Phương Quế Như đồng hành cùng Phương Mỹ Chi tại lần cô bé thi "Giọng hát Việt nhí" và giành giải Á quân

Ca sĩ Phương Quế Như đồng hành cùng Phương Mỹ Chi tại lần cô bé thi "Giọng hát Việt nhí" và giành giải Á quân

Cũng chính Phương Quế Như là người phát hiện ra tài năng và giọng hát của cháu mình – Phương Mỹ Chi khi tình cờ nghe cô bé hát ca khúc “Chim trắng mồ côi” khi mới 6 tuổi. Từ đó, cô bắt đầu dạy hát cho Phương Mỹ Chi. Sau khi thành danh và nổi tiếng, Phương Mỹ Chi từng chia sẻ về việc “cô út” Phương Quế Như chính là người thầy đầu tiên dạy mình hát dân ca.

Chia sẻ về Phương Quế Như, nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết, khi còn sống do bị khiếm thị nên thu nhập của nữ ca sĩ chủ yếu từ việc dạy học, thỉnh thoảng đi hát khi có lời mời. Thời gian vừa qua do ảnh hưởng của dịch bệnh nên cô không có nguồn thu nhập, nhạc sĩ Tô Hiếu cũng giúp đỡ phần nào để cô trang trải khó khăn trong cuộc sống.