Ca sĩ Hiền Thục nhắn nhủ con gái: "Chuyện buồn đừng đưa lên Facebook"

ANTD.VN - Bà mẹ đơn thân 39 tuổi nhắn nhủ cô con gái 18 tuổi chỉ nên chia sẻ những chuyện vui lên mạng xã hội.

Ca sĩ Hiền Thục nhắn nhủ con gái: "Chuyện buồn đừng đưa lên Facebook" ảnh 1Hiền Thục làm mẹ đơn thân gần 20 năm

Từng đám cưới “hụt” với nhạc sĩ Tuấn Thăng (cựu thành viên ban nhạc Saigon Boys) và có với anh một cô con gái, Hiền Thục đã ở vậy làm mẹ đơn thân suốt gần 20 năm qua. Ở tuổi 39, nữ ca sĩ nổi tiếng với ca khúc “Nhật ký của mẹ” giờ đã là bà mẹ của cô con gái 18 tuổi tên Gia Bảo. Cách đây 2 năm, Hiền Thục quyết định gác lại sự nghiệp để đưa con gái ra nước ngoài sinh sống. Mỗi khi ai đó hỏi về chuyện riêng, Hiền Thục luôn vui vẻ tự nhận, cô đang tận hưởng cuộc sống độc thân bình yên bên con gái.

Mới đây trong những dòng tâm sự gửi tới cô con gái 18 tuổi của mình, Hiền Thục khiến nhiều người xúc động khi nhắn nhủ con gái cách dùng mạng xã hội sao cho không để mình bị tổn thương. Sở dĩ vậy bởi Gia Bảo đang ở tuổi trưởng thành và có nhiều thay đổi về tâm sinh lý nên không ngại đăng tải những chia sẻ có phần nổi loạn, cá tính. Trước sự thay đổi này của con gái, Hiền Thục đã nhẹ nhàng khuyên nhủ Gia Bảo chỉ nên chia sẻ những chuyện vui vẻ, lạc quan, còn chuyện buồn thì hãy tâm sự với mẹ. Hiền Thục cho rằng, mạng xã hội không phải là nơi để người sử dụng trút giận, bởi điều đó chỉ khiến nhiều người cảm thấy khó chịu với mình hơn. 

Chia sẻ thêm về con gái, Hiền Thục tiết lộ, Gia Bảo là cô gái giàu cảm xúc, lòng trắc ẩn và rất nhân hậu. Đặc biệt, cô bé rất yêu thương mẹ mình nên cả hai mẹ con dễ dàng làm bạn với nhau trong cuộc sống, trò chuyện và chia sẻ mọi vui buồn. Nhớ lại quãng thời gian khó nhọc này, nữ ca sỹ tâm sự, dù từng trải qua những tháng ngày nghèo túng đến mức “muỗi cắn trong lò gạch cũ”, bồng bế con theo mình đi diễn khắp nơi… song, đó vẫn là ký ức đẹp lung linh mà cô không bao giờ muốn quên. Với cô, việc sinh bé Gia Bảo và nuôi cô bé khôn lớn trưởng thành là sự lựa chọn vô cùng sáng suốt của mình.