Cá sấu sát thủ lớn nhất thế giới bị sa lưới

ANTĐ - Người dân Philippines đã săn lùng được con cá sấu khổng lồ dài nhất thế giới để trả thù cho những nạn nhân bị giết hại.

Sau cái chết của một cô bé chín tuổi và một ngư dân tại thị trấn xa xôi của Bunawan, miền nam Philippines, người dân địa phương tin rằng các nạn nhân bị thiệt mạng là do cá sấu tấn công nên đã phát động một cuộc truy lùng trong vòng 3 tuần. Và kẻ giết người khổng lồ dài 6,17m đã bị sa lưới.

Phải cần đến 100 người mới có thể kéo con cá sấu từ một con suối lên, bằng cách sử dụng một sợi dây thừng và sau đó treo nó bằng cần trục trên một chiếc xe tải.

Người dân ở đây đã chính thức tuyên bố: Lolong là cá sấu nước mặn và là con có kích thước lớn nhất thế giới. Trước đó, một con cá sấu ở Úc đã lọt vào kỷ lục Guinness thế giới với kích thước chỉ hơn 17ft (5m).

Bunawan, thị trưởng Edwin Cox Elorde nói: Dân làng e rằng vẫn còn nhiều cá sấu khổng lồ hơn, có thể chúng đang ẩn mình trong nước nơi mà ngư dân địa phương vẫn thường xuyên đánh cá.

Ông nói về kỷ lục thế giới của Lolong: "Chúng tôi thực sự tự hào vì nó là một minh chứng hùng hồn về sự phong phú và đa dạng sinh học của môi trường nơi chúng tôi đang sinh sống. Nhưng lúc này, người ta lo ngại rằng Lolong có thể không chỉ sống một mình".