Agribank chủ lực đầu tư nguồn vốn tái canh cây cà phê

Agribank chủ lực đầu tư nguồn vốn tái canh cây cà phê

ANTĐ - Là giữ vai trò chủ lực trong đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, nguồn vốn của Agribank thực sự góp phần quan trọng vào thành công chung các Chương trình trọng điểm của Chính phủ, trong đó có Chương trình tái canh cà phê.
Sức nóng đang áp sát

Sức nóng đang áp sát

ANTĐ - Đúng 1 tháng sau khi quá trình đàm phán kết thúc, Bộ Công Thương Việt Nam cùng 11 nước thành viên đã chính thức công bố toàn văn Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) bằng tiếng Anh. Tùy theo quy định pháp luật của mình, mỗi quốc gia sẽ dành từ 60 - 90 ngày để người dân nghiên cứu trước khi ký kết chính thức, dự kiến sẽ không muộn hơn quý I - 2016. Như vậy, “sức nóng” từ TPP đang áp sát nền kinh tế cũng như giới doanh nghiệp Việt Nam và thời gian chờ TPP có hiệu lực không còn nhiều.
Tăng giá 1.800 dịch vụ y tế từ tháng 11-2015: Chắc không dám ốm?

Tăng giá 1.800 dịch vụ y tế từ tháng 11-2015: Chắc không dám ốm?

ANTĐ - Tin có vẻ như sốc đối với bà con hàng phố, từ tháng 11-2015 sẽ tăng viện phí 1.800 dịch vụ y tế, chủ yếu là dịch vụ tại các bệnh viện, liên quan trực tiếp đến khám chữa bệnh. Mấy chị tiểu thương, các cụ về hưu có vẻ lo lắng, chắc không dám ốm nữa rồi. 
Miếng ngon không dễ xơi

Miếng ngon không dễ xơi

ANTĐ - Nghe báo, đài nói về TPP quá nhiều, tôi hiểu nôm na thế này có đúng không: Đó là cái chợ lớn tự do mua bán. Cái gì ngon, sạch, rẻ thì thoải mái lựa chọn.
Xuất khẩu vào thị trường châu Á tăng mạnh

Xuất khẩu vào thị trường châu Á tăng mạnh

ANTĐ - Theo Bộ Công Thương, châu Á đang là thị trường xuất khẩu có mức tăng trưởng mạnh nhất của Việt Nam trong 9 tháng qua với mức 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm tỷ trọng cao nhất (49%) trong các khu vực thị trường. Trong đó, khu vực Đông Á chiếm 29,7%, 2 nước Nhật Bản và Trung Quốc chiếm lần lượt là 8,7% và 10,4%. 
TPBank khai trương chi nhánh mới tại Đắk Lắk

TPBank khai trương chi nhánh mới tại Đắk Lắk

ANTĐ - Ngày 16-9-2015, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) đã tổ chức khai trương chi nhánh mới tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, nhằm khai thác và phục vụ tốt cộng đồng khách hàng tại đây.

"Nghẹt thở" vì phí, lệ phí

"Nghẹt thở" vì phí, lệ phí

ANTĐ - Trong việc đánh giá “sức khỏe” của các doanh nghiệp, nhất là môi trường kinh doanh, chúng ta không chỉ dừng lại ở mức tự mình so với mình và cho rằng có nhiều chuyển biến, thành tích. Chúng ta cần phải thường xuyên nhìn sang các nước xung quanh để xem nước ta đạt được đến đâu, đang đứng ở đâu trên nấc thang cạnh tranh, hội nhập. Có như vậy mới thấy được doanh nghiệp Việt Nam đang thua kém các nước ở chỗ nào, từ đó tìm ra những giải pháp đột phá, tháo gỡ, tránh nguy cơ ngày càng tụt hậu. Nên bớt đi những mỹ từ, cam kết, hứa hẹn để đi vào các giải pháp căn cơ hơn, quyết liệt hơn. Đây là ý kiến của các chuyên gia, nhà quản lý, điều hành kinh tế đúc kết tại diễn đàn “Kinh tế Việt Nam 2016-2020: Một số đột phá phát triển”.
Đầu tư cho "Tam nông" của Agribank đạt 75,2% tổng dư nợ cho vay

Đầu tư cho "Tam nông" của Agribank đạt 75,2% tổng dư nợ cho vay

ANTĐ - Đến 31-7-2015, dư nợ cho vay nền kinh tế của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) đạt 566.716 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt 75,2%/tổng dư nợ cho vay nền kinh tế. Agribank tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực trên thị trường tài chính nông thôn, đi đầu trong triển khai các chương trình quan trọng.
Mừng sinh nhật UMA Savico với nhiều ưu đãi hấp dẫn

Mừng sinh nhật UMA Savico với nhiều ưu đãi hấp dẫn

ANTĐ - Từ ngày 27-28/6, nội thất UMA khởi động chương trình “tri ân khách hàng” với ưu đãi lên đến 50% để thay cho lời cảm ơn tới khách hàng thân thiết đã ủng hộ UMA trong suốt thời gian qua. Ngoài ra còn rất nhiều phần quà hấp dẫn khác đang chờ đón các khách hàng đến mua sắm tại UMA Savico.
Big C khuyến mãi lớn mừng sinh nhật

Big C khuyến mãi lớn mừng sinh nhật

ANTĐ - Mừng sinh nhật lần thứ 17, hệ thống siêu thị Big C tiếp tục tổ chức chương trình khuyến mãi hoành tráng và lớn nhất trong năm 2015.
Chất vấn tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII: Nông sản bí đầu ra, đành phải chờ doanh nghiệp

Chất vấn tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII: Nông sản bí đầu ra, đành phải chờ doanh nghiệp

ANTĐ - Là Bộ trưởng đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ  9, sáng 11-6, Bộ trưởng Bộ NN&PTNN Cao Đức Phát thừa nhận, khâu yếu nhất trong sản xuất nông nghiệp hiện nay chính là tiêu thụ, tìm đầu ra cho nông sản. Theo Bộ trưởng, doanh nghiệp đóng vai trò quyết định để giải bài toán này, song việc thu hút đầu tư vào nông nghiệp không dễ dàng.
Cà phê phân voi hảo hạng

Cà phê phân voi hảo hạng

ANTĐ - Tại huyện biên giới Chiang Saen, tỉnh Chiang Rai của Thái Lan, hạt cà phê ngon nhất là loại được chọn ra từ phân của những con voi khổng lồ. 
Bài 2: Đừng để giải pháp mãi nằm trên giấy

Bài 2: Đừng để giải pháp mãi nằm trên giấy

ANTĐ - Tình trạng dư thừa nông sản đã diễn ra từ nhiều năm nay nhưng đến hiện tại vẫn thiếu những giải pháp căn cơ. Trong khi ngành NN&PTNT chỉ biết xin lỗi người dân thì đại diện ngành Công thương lại cho rằng, các bộ ngành phải có trách nhiệm.
Agribank và Vinatech ký kết thỏa thuận hợp tác

Agribank và Vinatech ký kết thỏa thuận hợp tác

ANTĐ - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) và Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Việt Nam (Vinatech) vừa chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác. 
Sản xuất và tiêu thụ nông sản vẫn đứt đoạn

Sản xuất và tiêu thụ nông sản vẫn đứt đoạn

ANTĐ - Sau dưa hấu thì hàng loạt mặt hàng nông sản khác cũng rơi vào tình trạng “ế” như gạo, hành tím, hành tây… bởi sự liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ vẫn là những đường đứt đoạn. Làm thế nào để liên kết phối hợp hai khâu này đang là vấn đề cần đặt ra.
Quy hoạch vỡ, tiêu thụ nông sản bằng... tình thương

Quy hoạch vỡ, tiêu thụ nông sản bằng... tình thương

ANTĐ - Theo lời kêu gọi rất nhân văn trên mạng, người dân khắp các tỉnh, thành như Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên… đang sôi sục tìm mua dưa hấu ủng hộ nông dân trồng dưa Quảng Nam. Đây là hành động được đánh giá cao, song rõ ràng  chỉ là giải pháp mang tính tình thế…