"Cả nước vì TP.HCM thì thành phố sẽ thể hiện tự trọng, trách nhiệm của mình"

ANTD.VN -"TP.HCM đứng trước thách thức rất lớn, trách nhiệm nặng nề vì cả nước đã vì thành phố thì thành phố sẽ thể hiện sự tự trọng, trách nhiệm của mình để thực hiện thí điểm thành công", Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm nói.

Đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa (đoàn Đồng Tháp) nêu quan điểm, việc trao cho TP.HCM cơ chế đặc thù mới chỉ là bước khởi đầu, còn thành công hay không, ở mức độ nào… tất cả đang ở phía trước. Vì vậy cần có đánh giá tác động, làm rõ cam kết của thành phố với cả nước rằng với cơ chế đặc thù mới thì kịch bản phát triển của thành phố trong 5 năm tới ra sao, tạo tiền đề cho thành phố phát triển trong 10-20 năm nữa như thế nào.

Cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết, đại biểu Mai Hoa cho rằng cần cân nhắc lựa chọn chính sách tăng giảm thuế cho hợp lý, ví dụ giảm thuế cho những lĩnh vực đang cần khuyến khích đầu tư hay tăng thuế với các lĩnh vực có thể ảnh hưởng tiêu cực tới sự phát triển của thành phố. 

Đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa đề nghị đi kèm tăng thuế cần có cơ chế thông thoáng để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân

Cùng với đó, việc điều chỉnh chính sách thuế, phí, lệ phí chắc chắn tác động tới nhiều cá nhân, tập thể, doanh nghiệp, muốn thành công thì cần sự đồng thuận, nhất là trong bối cảnh chúng ta đang cần những chính sách khuyến khích khởi nghiệp. Theo đại biểu Mai Hoa, việc tăng thuế cần đi kèm với các cơ chế thông thoáng hơn, dịch vụ công tốt hơn, nhất là minh bạch thông tin, công bằng trong cách ứng xử. 

“Vấn đề không phải tăng, giảm thuế mà là sự hợp lý của sự tăng giảm ấy và đặc biệt là cơ chế thông thoáng để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân”, nữ đại biểu đoàn Đồng Tháp nhấn mạnh.

Tranh luận với một số ý kiến cho rằng bên cạnh thí điểm cho TP.HCM thì nên thí điểm một số cơ chế tương tự cho Hà Nội hay các thành phố khác, đại biểu Phan Thái Bình (đoàn Quảng Nam) bày tỏ không đồng tình.

“Hôm nay chúng ta bàn về thí điểm trước tiên cho TP.HCM. Chúng ta mạnh dạn thí điểm nhưng phải có lộ trình, thận trọng. Ba hay 5 năm sau có sơ kết, rút ra đánh giá, bài học kinh nghiệm thì khi đó xem xét có nên nhân rộng hay không cũng chưa muộn”, đại biểu Phan Thái Bình nêu quan điểm.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm phát biểu trước Quốc hội

Phát biểu trước Quốc hội, đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm (đoàn TP.HCM) chia sẻ với tư cách cá nhân hiện là Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.HCM, bà bày tỏ cảm kích và cảm ơn các đại biểu đã đồng thuận, góp nhiều ý kiến xác đáng để hoàn thiện Nghị quyết, giúp TP.HCM có cơ chế để phát triển đột phá. 

“Khi nói đến cơ chế đặc thù, nói đến thí điểm thì tất nhiên nó có độ vênh với pháp luật hiện hành. Nhưng độ vênh đó là cần thiết để từ sự thí điểm này, thành công sẽ có cơ hội nhân rộng ra các địa phương khác. Mặc khác, có thực tiễn để đánh giá tác động, từ đó bổ sung, sửa đổi một số quy định pháp luật hiện nay không còn phù hợp cho động lực phát triển, nhất là với các địa phương “đầu tàu” kinh tế cả nước”, Chủ tịch HĐNĐ TP.HCM nêu quan điểm.

Bà Quyết Tâm nhìn nhận, khi Quốc hội thông qua Nghị quyết này, TP.HCM đứng trước thách thức rất lớn, trách nhiệm nặng nề vì cả nước đã vì thành phố thì thành phố sẽ thể hiện sự tự trọng, trách nhiệm của mình để thực hiện thí điểm thành công, từ đó có cơ hội nhân rộng. 

“HĐNĐ TP.HCM được giao 4/5 nhiệm vụ quy định tại Nghị quyết. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để làm tốt nhiệm vụ được giao”, bà Quyết Tâm nói trước Quốc hội.