Cá nhân không được mang vàng miếng xuất nhập cảnh

ANTĐ - Cá nhân xuất, nhập cảnh không được mang theo vàng miếng, vàng nguyên liệu, trừ trường hợp mang vàng định cư ở nước ngoài, chỉ được mang theo vàng trang sức đeo trên người, nếu quá 300 gam thì phải khai báo với Hải quan và nộp thuế. Những quy định này đang được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) xây dựng trong dự thảo Thông tư mới về việc mang vàng của cá nhân khi xuất nhập cảnh. 

Cũng theo dự thảo này, cá nhân mang từ 1kg vàng trở lên đi định cư ở nước ngoài cần phải xin phép chi nhánh NHNN (quy định trước đây yêu cầu trên 3kg vàng mới phải khai báo). Mức giảm này tương ứng với mức giảm ngoại tệ mặt của cá nhân xuất, nhập cảnh cần khai báo Hải quan theo quy định mới tại Thông tư 15/2011/TT-NHNN (giảm từ 7.000 USD xuống 5.000 USD so với quy định trước đây).