Cá nhái đâm trọng thương du khách Nga khi tắm biển ở Nha Trang

ANTĐ - Các chuyên gia cho biết, có thể trong lúc săn mồi, loài cá nhái đã vô tình lao vào nữ du khách làm người này trọng thương.

Chiều 17-4, lãnh đạo Phòng động vật có xương sống (Viện Hải dương học), cho biết căn cứ vào mẫu vật do Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cung cấp, đơn vị đã cử chuyên gia giám định mẫu vật và xác định đây là răng hàm của loài cá nhái (còn gọi là cá nhói) với tên khoa học là Belonidae, tên tiếng Anh là Needlefish.

Cá nhái đâm trọng thương nữ du khách Nga (Ảnh minh họa)

 Đây là loài cá đã làm nữ du khách Nga tên Kalinia Oxana (44 tuổi, quốc tịch Nga) bị trọng thương, khi đang tắm biển tại vùng biển Hòn Chồng (Nha Trang) hôm 13-4 vừa qua. Thông tin cũng cho biết, loài cá này phân bố phổ biến tại nhiều vùng biển nước ta. Và có thể do trong khi phóng nhanh để đuổi theo con mồi cùng thời điểm đó nữ du khách người Nga tắm ở gần đó bị cá lao vào gây ra tai nạn. Cá nhái không tấn công người và đây chỉ là vụ tai nạn hy hữu.

Vùng biển mà loài cá nhái đã vô tình làm nữ du khách người Nga trọng thương

Trước đó, khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận bệnh nhân Kalinia Oxana trong tình trạng đau vùng cổ, liệt tay trái, liệt chân phải, rối loạn cảm giác ở thân, bí tiểu.

Chẩn đoán ban đầu, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có vết thương dài khoảng 2cm ở vùng cổ trái, nghi do bị dị vật đâm. Sau khi thực hiện các biện pháp xét nghiệm, các bác sĩ phát lỗ liên hợp cột sống cổ bệnh nhân có dị vật như xương cá, dài khoảng 39mm, chiếm ½ ống tủy, gây tổn thương tủy… Các bác sĩ đã thống nhất thành lập ê-kíp mổ cấp cứu lấy dị vật. Ca phẫu thuật kéo dài 7 tiếng đồng hồ, đã lấy ra nhiều dị vật như mảnh xương và răng cá.

Hiện sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, tay, chân đã có phản ứng.