Ca Huế được công nhận là di sản phi vật thể quốc gia

ANTĐ - Ca Huế - một loại hình diễn xướng đặc sắc của Thừa Thiên - Huế vừa được Bộ VH-TT&DL công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. 
Ca Huế được công nhận là di sản phi vật thể  quốc gia ảnh 1

Là một thể loại âm nhạc hình thành từ dòng ca nhạc dân gian và nhạc cung đình, nhã nhạc cung đình, ca Huế có thần thái của ca nhạc thính phòng, nhưng cũng gần gũi với hát ả đào, được thể hiện theo hai dòng lớn là điệu Bắc và điệu Nam.

 Đi liền với ca Huế là dàn nhạc Huế với bộ ngũ tuyệt: tranh, tỳ, nhị, nguyệt, tam, xen với bầu, sáo và bộ gõ trống Huế, sanh loan, sanh tiền. Hiện nay, ca Huế đang ngày càng thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến thưởng ngoạn, không chỉ trên sông Hương mà còn được trình diễn ngay cả trong các thính phòng, khách sạn tại Huế.