Cả hội đồng thi chỉ có đúng 1 thí sinh chọn thi tốt nghiệp môn Lịch sử

ANTĐ -Trong buổi chiều diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT, tại hội đồng thi trường THPT Thái Lão, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An môn Lịch sử  chỉ có một thí sinh dự thi. Đó là em Đoàn Thị Nga (số báo danh 130159, phòng thi số 1) - học sinh lớp 12A4, trường THPT Thái Lão.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, trên toàn tỉnh Nghệ An có 36.606 thí sinh tham dự kỳ thi trong đó có 2288 thí sinh đăng ký dự thi môn Lịch sử.

Chiều ngày 2-6, thầy Nguyễn Duy Long, chủ tịch hội đồng thi trường THPT Thái Lão, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An cho biết, toàn hội đồng có 59 người, trong đó có 37 giám thị coi thi còn lại là bảo vệ, phục vụ, lực lượng công an, quân đội.

Dù là chỉ một thí sinh nhưng hội đồng coi thi đã bố trí 3 giám thị coi thi theo đúng quy chế

Sau hai môn thi, toàn bộ hội đồng coi thi đã ở lại tục trực để trực thi môn lịch sử. Điều đặc biệt, tại hội đồng coi thi này chỉ có duy nhất một thí sinh chọn môn lịch sử để dự thi.

Dù là chỉ một thí sinh nhưng hội đồng coi thi đã bố trí 3 giám thị coi thi theo đùng quy chế. “Chúng tôi cũng dặn dò các giám thị coi thi cần làm tư tưởng động viên thí sinh tránh gây áp lực hoặc vi phạm quy chế thi”, thầy Long cho biết.

Đoàn Thị Nga là thí sinh duy nhất chọn môn lịch sử tại hội đồng thi
trường THPT Thái Lão, huyện Hưng Nguyên 

Được biết, em Đoàn Thị Nga là một học sinh giỏi môn Sử của trường. Năm học vừa rồi em đại diện cho trường đi thi học sinh giỏi môn Sử và đạt giải khuyến khích tỉnh. Dù chỉ một mình đăng ký dự thi môn Sử nhưng trước giờ thi, Nga cho biết mình rất thoải mái, không cảm thấy lạc lõng và tự tin mình sẽ làm bài.

Kết thúc buổi thi môn Lịch sử, thí sinh Nga ra trước thời gian quy định 20 phút và Nga khá tự tin về bài thi của mình. Chia sẻ sau buổi thi, Nga hi vọng các bạn sẽ đón nhận môn lịch sử và các năm sau sẽ có nhiều thí sinh chọn thi môn này hơn.