C-17 bất ngờ bay quá sát "Không lực 1" chở Tổng thống Trump

ANTD.VN - Một chiếc máy bay quân sự Mỹ đã bay quá sát chuyên cơ Air Force One (Không lực 1), trước khi máy bay chở Tổng thống Donald Trump hạ cánh xuống căn cứ không quân Andrews.

Chuyên cơ Air Force One (Không lực 1)

Chiếc máy bay quân sự C-17 Globemaster tới gần Air Force One từ hướng bắc ở độ cao thấp hơn một chút, sau đó vươn lên bên mạn phải của Air Force One.

Một số người trên Air Force One, kể cả một kỹ thuật viên đã bay trên máy bay này từ thời Tổng thống Jimmy Carter, cho biết họ chưa bao giờ chứng kiến một chiếc máy bay khác bay gần Air Force One như vậy.

Theo Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, máy bay vận tải C-17 Globemaster được phát hiện bay sát chiếc Air Force One lúc 18h23 (giờ địa phương) ngày 9-4, trong khi máy bay của Tổng thống Trump đang đáp xuống căn cứ quân sự ở bang Maryland.

Chiếc Air Force One không có biện pháp nào để né tránh và cũng không có dấu hiệu cho thấy chuyên cơ của Tổng thống gặp bất cứ nguy cơ nào. Chỉ 6 phút sau, chuyên cơ của Tổng thống đáp xuống căn cứ Andrews mà không gặp sự cố gì.

Nhà Trắng không đưa ra bình luận gì về vụ việc trên.