BV Nhi Trung ương quá tải trầm trọng do biến chứng của bệnh sởi

ANTĐ - Do biến chứng của bệnh sởi tăng kỷ lục, Khoa cấp cứu và truyền nhiễm – Bệnh viện Nhi Trung Ương Hà Nội những ngày qua luôn trong tình trạng quá tải trầm trọng.

Hơn 200 bệnh nhân biến chứng viêm phổi nặng do sởi vẫn phải nằm ghép từ 3 – 4 người trên một giường

Chỉ có thể kiểm soát được dịch sởi khi tiêm phòng đầy đủ

Hà Nội hiện có khoảng 100.000 trẻ dưới 2 tuổi chưa được tiêm phòng sởi, tăng nguy cơ mắc bệnh

Theo PGS.TS. Lê Thanh Hải, Giám đốc BV Nhi Trung ương, dịch sởi đang diễn biến phức tạp với số lượng bệnh nhân tăng cao

Các y bác sỹ phải làm việc với cường độ rất lớn

Phòng bệnh quá tải như thế này, nên phòng làm việc của cán bộ khoa cũng được tận dụng kê thêm giường bệnh, nhưng vẫn không đủ để đáp ứng nhu cầu điều trị

Tình trạng quá tải khiến cho tất cả các phòng điều trị phải tăng từ 2 – 3 lần 

“Chưa bao giờ BV Nhi Trung ương lâm vào tình trạng quá tải trầm trọng như thời gian qua”, PGS.TS. Lê Thanh Hải nhấn mạnh

Năm nay, có nhiều ca bị biến chứng viêm phổi rất nặng; nhiều trường hợp không trong độ tuổi tiêm chủng cũng mắc; nhiều bệnh hô hấp do thời tiết chuyển mùa tăng cao khiến tình trạng quá tải ở BV Nhi Trung ương đang diễn ra nặng nề. Nguy cơ lây chéo bệnh là rất lớn.