Busquets: Nếu tôi dẫm thì mặt Pepe phải có dấu giày size 45

ANTĐ - Tiền vệ của Barcelona đã phải nhận rất nhiều lời chỉ trích vì dẫm vào mặt đối phương trong trận El Clasico hồi tuần trước. Tuy nhiên, anh khẳng định báo chí đã làm quá sự việc này.

Tiền vệ Sergio Busquets đã “phản pháo” giới truyền thông khi chỉ trích anh vì hành động dẫm chân vào mặt Pepe trong chiến thắng 4-3 của Barcelona trước Real Madrid trên sân Santiago Bernabeu hồi tuần trước. Cầu thủ người Tây Ban Nha đã có hành động chơi xấu này sau khi Lionel Messi ghi bàn mở tỉ số trận đấu.

Tuy nhiên, Busquets lại rất giận dữ vào cho rằng đang có một âm mưu làm tổn hại đến danh tiếng của anh. Anh khẳng định các phóng viên đã quan tâm một cách thái quá đến chuyện này: "Không có gì xảy ra giữa tôi và Pepe. Tôi không động đến anh ấy. Chuyện này thật vô nghĩa!", tiền vệ người Tây Ban Nha chia sẻ sau chiến thắng 1-0 trước Espanyol.

"Nếu tôi cố tình dẫm lên đầu của anh ấy thì phải lưu lại dấu giày size 45 và những vết đinh. Chuyện này đã bị báo chí thổi phồng. Chúng ta đang sống trong một đất nước thiếu đi sự tôn trọng. Hãy cứ để mọi người nói những gì mà họ muốn."

Hành động này của Busquets liệu có phải là vô ý?

Với bàn thắng duy nhất mà Messi ghi được trên chấm 11m vào lưới Espanyol, đội bóng xứ Catalunya vẫn tiếp tục đua tranh giành ngôi vương La Liga ở mùa giải năm nay. Busquets cho rằng những kết quả tốt của CLB trong thời gian qua đang giúp họ có cơ hội giành chức vô địch.

"Đó lại là một trận thắng và chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu ở mùa giải năm nay", tiền vệ này cho biết thêm. "Trận derby luôn rất căng thẳng với nhiều lần gián đoạn và nhiều pha pha phạm lỗi. Đó là một trận đấu mà các trọng tài phải làm việc vất vả. Ông ấy có thể đã thổi phạt hay rút thẻ nhiều hơn."

"Việc đánh bại Madrid đã mở ra một cánh cửa với chúng tôi. Trận đấu là cơ hội cuối cùng của Barca và chúng tôi đã trở lại. Chúng tôi đang có được tâm lý thoải mái và hi vọng sẽ duy trì được nó cho đến trận đấu với Atletico (ở vòng đấu cuối cùng). Đó sẽ là một trận đấu cực kỳ khó khăn."

Barcelona hiện đang xếp thứ hai tại La Liga với 75 điểm sau 31 vòng đấu, kém một điểm so với đội đầu bảng Atletico.