"Búp bê Nga" Maria Sharapova giải nghệ

ANTD.VN - Cựu số 1 thế giới Maria Sharapova vừa tuyên bố giã từ sự nghiệp quần vợt ở tuổi 32, trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.

Đây là một quyết định không quá bất ngờ của "Búp bê Nga", bởi cô đã phải vật lộn với chấn thương trong suốt thời gian qua. Ở giải Australia Open 2020, Maria Sharapova gây thất vọng khi bị loại ngay tại vòng một, với trận thua Donna Vekic 3-6, 4-6.

Maria Sharapova đã nói lời tạm biệt với tennis

Đó là lần thứ ba liên tiếp "Búp bê Nga" bị loại ở vòng một Grand Slam, và là lần đầu tiên sau 10 năm cô dừng bước ở vòng đầu tiên tại nước Úc. Từ vị trí 147 thế giới, Sharapova tụt xuống vị trí thấp không tưởng, là 369.

"Quần vợt đã cho tôi nhìn thế giới và cũng cho tôi nhìn thấu bản thân mình. Với tôi quần vợt như một ngọn núi. Nhìn lại nó trên đỉnh núi là một cảm giác thật tuyệt vời. Sau 28 năm cầm vợt và giành năm Grand Slam, tôi đã sẵn sàng chinh phục một ngọn núi khác. Tôi sẽ tiếp tục phát triển. Quần vợt, xin tạm biệt", Maria Sharapova viết trên Instagram.

Trong sự nghiệp của mình, "Búp bê Nga" đã trải qua mọi vinh quang khi vô địch 4 giải Grand Slam lớn nhất là Australia Open (2008), Roland Garros (2012, 2014), Wimbledon (2004) và US Open (2006).

Ngoài thể thao, Maria Sharapova cũng sở hữu công ty thời trang, mỹ phẩm và một công ty sản xuất kẹo. Khép lại sự nghiệp quần vợt ở tuổi 32, "Búp bê Nga" sẽ tiếp tục theo đuổi con đường kinh doanh.