Amsterdam thu hẹp khu đèn đỏ

Amsterdam thu hẹp khu đèn đỏ

ANTĐ - Amsterdam nổi tiếng có khu đèn đỏ với gái mại dâm mặc bikini uốn éo sau cửa kính, phía sau là chiếc giường sặc sỡ như một lời mời gọi. Những thứ ấy có thể sắp phải thay đổi, bởi mặc dù đã quyết định hợp pháp hóa ngành kinh doanh tình dục từ năm 2000 nhưng đến nay Hà Lan vẫn thất bại trong việc ngăn chặn nạn buôn người.
Hai mẹ con “đánh bẫy” bọn buôn người

Hai mẹ con “đánh bẫy” bọn buôn người

ANTĐ - Một đường dây buôn bán người ra nước ngoài vừa bị Đội Điều tra hình sự CAQ Hoàng Mai, Hà Nội phối hợp với CAP Giáp Bát khám phá, bắt giữ 3 “nữ quái” liên quan đều trú ở Ngọc Lặc, Thanh Hóa; trong đó có 2 đối tượng hiện sinh sống ở nước ngoài...
Rộ “nạn” lừa đảo, bán người qua biên giới

Rộ “nạn” lừa đảo, bán người qua biên giới

ANTĐ - Phụ nữ, trẻ em, thậm chí nữ sinh ở một số trường đại học, cao đẳng, trung học nhiều tỉnh, thành phố vùng cao, đã bị đối tượng buôn người tìm mọi thủ đoạn lừa bán qua biên giới. 

18 tuổi, buôn người, trốn truy nã

18 tuổi, buôn người, trốn truy nã

ANTĐ - Đối tượng “buôn người” chuyên nghiệp đó là Nguyễn Đức Dũng (SN 1995), trú ở xã Đào Dương, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Chiều 21-6, chỉ huy Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị đã tiếp nhận đối tượng Dũng để điều tra, xác minh về hàng loạt vụ buôn người xảy ra trên địa bàn tỉnh thời gian qua.
"Đặc sản" của lính hình sự

"Đặc sản" của lính hình sự

ANTĐ - Chúng tôi dù đã đi nhiều, gặp nhiều để viết về những đồng đội của mình, nhưng hình ảnh người lính hình sự là một mảng đề tài mà tôi có cảm giác là chưa bao giờ cũ. Nghề hình sự gian khó, hiểm nguy và cũng rất… nghèo! Thế nhưng đã là lính hình sự lại là những người “giàu” tình yêu với nghề! Lần này, chúng tôi ghé thăm thành Nam để gặp một vị Đại úy trẻ nghe anh kể về những chuyên án bóc gỡ đường dây tội phạm lớn…
16 tuổi tham gia đường dây “buôn người”

16 tuổi tham gia đường dây “buôn người”

ANTĐ - Sau nhiều tháng lập chuyên án đấu tranh truy xét, CQĐT công an tỉnh Hà Giang đã giải mã được sự mất tích bí ẩn của nhiều nữ sinh trung học phổ thông trên địa bàn. Đặc biệt đúng thời điểm vụ án được làm sáng tỏ, lực lượng chức năng đã kịp thời giải cứu 4 phụ nữ, trẻ em khỏi tay bọn buôn người.

17 tuổi, 4 lần đi “buôn người”

17 tuổi, 4 lần đi “buôn người”

ANTĐ - Đối tượng liều lĩnh và bất nhân này là Trịnh Văn Đại, 17 tuổi, HKTT xã Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Ngày 15-5, CQĐT CATP Hà Nội cho biết, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Trịnh Văn Đại về hành vi “Mua bán người”. Một đồng phạm của tên Đại cũng đã bị khởi tố, tạm giam là Bàn Văn Tuyến, quê quán huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
Trao tình cho gã “ma cô”

Trao tình cho gã “ma cô”

ANTĐ - Nghe Đoàn Thị Thoan hờn trách bị cáo tại phiên tòa, không ít người tỏ rõ sự ái ngại, cảm thương. Nhưng rồi họ lại “giật mình” nhận ra sự cả tin, dại dột của thôn nữ. Điều này đã lý giải vì sao tội phạm mua bán người vẫn còn đất… sống.    

Từ nạn nhân trở thành kẻ “buôn người”

Từ nạn nhân trở thành kẻ “buôn người”

ANTĐ - Từng là nạn nhân trong một vụ án buôn người, thế nhưng Hương không thấu hiểu nỗi đau đó mà quay về nước, lừa bán hàng loạt thiếu nữ khác sang Trung Quốc làm gái mại dâm để thu lời bất chính.
Nước mắt “má mì” đất chè, chuyên buôn người sang Trung Quốc

Nước mắt “má mì” đất chè, chuyên buôn người sang Trung Quốc

ANTĐ - Năm 2006, rời vùng quê chè (Thái Nguyên) xuống Hà Nội làm nhân viên nhà hàng bia hơi, năm 2007, Nông Thị Tám (SN 1987, trú tạ xóm Bình Long, xã Vô Tranh, huyện Phú Lương, Thái Nguyên) bị lừa bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm. Được một thời gian, thoát khỏi “tổ nhện”, không trở về Việt Nam mà Tám đi tìm “mối”, liên kết với các đối tượng xấu bên Trung Quốc tham gia đường dây “buôn người”
“Buôn người” hưởng “lương” 15 triệu đồng/ tháng

“Buôn người” hưởng “lương” 15 triệu đồng/ tháng

ANTĐ - Hai trai làng Vũ Chí Duy (SN 1993), trú tại xã Chí Yên, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, và Đỗ Văn Quý (SN 1993), trú tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, tham gia đường dây buôn người sang Trung Quốc làm gái bán dâm và được trả “lương” 15 triệu đồng/ tháng.

Thiếu nữ bị lừa bán làm “gái” kể tội “ma cô”

Thiếu nữ bị lừa bán làm “gái” kể tội “ma cô”

ANTĐ - Một chút dại khờ lại cả tin cậu em họ, Nguyễn Thị Vận không chỉ tự biến mình thành miếng mồi béo bở cho bọn buôn người mà còn vô tình làm hại cả cô bạn cùng quê. Sau những ngày tháng bị đọa đầy thân xác nơi xứ người, những thiếu nữ này đã lặn lội đến tòa án để kể tội đám “ma cô”.

Mẹ ép con làm gái điếm

Mẹ ép con làm gái điếm

ANTĐ - Một bà mẹ ở Thái Lan đã bị Đơn vị phòng chống buôn người của nước này bắt giữ sau khi ép cô con gái nhỏ tuổi của mình làm gái điếm.