TP.HCM

Buôn lậu sừng tê giác cực tinh vi: Giấu trong đầu tôm hùm đông lạnh

ANTĐ - Có trường hợp người Việt Nam, chuyển lô hàng 1,39kg sừng tê giác từ nước ngoài về bằng thủ đoạn tinh vi: chia nhỏ, cất giấu trong đầu con tôm hùm đông lạnh.

Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất thuộc Cục Hải quan TP.HCM thông tin, vừa phối hợp cùng các cơ quan chức năng như: Tổng cục Hải quan, Đồn Công an cửa khẩu sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất và Cục CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ của Bộ Công an liên tiếp phát hiện, khám phá, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển trái phép sản phẩm động vật hoang dã, quý hiếm và hàng điện tử qua sử dụng qua đường cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất. Hiện cơ quan chức năng chưa thông tin chi tiết từng vụ việc cụ thể, nhằm phục vụ cho công tác mở rộng điều tra.

Tang vật ngà voi Châu Phi mà cơ quan công an thu giữ

Tuy nhiên Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất thông tin, qua các vụ việc này, cơ quan chức năng thu giữ lượng tang vật lớn gồm: 1,39 kg sừng tê giác; 43,5 kg ngà voi dạng khúc; 3,68 kg sản phẩm chế tác từ ngà voi Châu Phi; 1.000 cụm màn hình ĐTDĐ Iphone và 193 chiếc ĐTDĐ, máy tính xách tay, máy tính bảng hiệu Apple và Blackberry đã qua sử dụng. Tổng giá trị mặt hàng này có giá trị thị trường ước tính gần 5 tỷ đồng, được nhận định là chuyển từ châu Phi từ Việt Nam để tiêu thụ.

Ngà voi cắt khúc thu giữ

Trong số các vụ khám phá gần đây, có vụ bắt giữ đối tượng N.V.H (quốc tịch Việt Nam) với tang vật là 1,39kg sừng tê giác chuyển từ nước ngoài về Việt Nam đã có thủ đoạn cực kỳ tinh vi. Theo đó H đã chia nhỏ hàng hóa là sừng tê giác, gói trong nhiều lớp nylon rồi cất giấu trong phần đầu của con tôm hùm đông lạnh để bỏ vào thùng lạnh.

Tuy nhiên dù tinh vi nhưng thủ đoạn của H vẫn không qua mặt được lượng lượng kiểm soát làm nhiệm vụ tại sân bay.

Sừng tê giác được chia nhỏ giấu trong đầu tôm hùm đông lạnh

Cũng theo thống kê của Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất thì trong năm 2014, đơn vị này phối hợp cùng nhiều cơ quan chức năng khác khám phá, lập biên bản 282 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới. Lượng tang vật thu giữ trong các vụ này có giá trị hàng trăm tỷ đồng.

Điển hình trong số các vụ được khám phá chính là vận chuyển sản phẩm từ động vật hoang dã, quý hiếm và ma túy.

Tang vật sản phẩm chế tác từ ngà voi bị thu giữ

Cụ thể về động vật hoang dã, trong năm 2014, cơ quan chức năng làm việc tại sân bay phát hiện, thu giữ 13,1 kg sừng tê giác; 177 chiếc ngà voi (265kg) và 25 kg sản phẩm chế tác từ ngà voi, tổng trị giá ước tính gần 26 tỷ đồng.... Về ma túy thì bắt giữ 9 đối tượng với tang vật là 19,547 kg ma tuý các loại và 49.509 viên ma tuý tổng hộp, có tổng giá trị thị thị trường hơn 143 tỷ đồng.