Buôn đồ chơi bạo lực

ANTĐ - Chiều qua, 11-9, Công an thị xã Sơn Tây, Hà Nội  kiểm tra, bắt quả tang Hà Văn Chung (SN 1962, ở Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) đang điều khiển xe máy, phía sau chở nhiều thùng carton bên trong chứa đồ chơi trẻ em bạo lực. 

Tại thời điểm bị lực lượng công an phát hiện, Chung khai nhận được Lê Đức Hùng (SN 1963, cùng ở Thổ Tang, Vĩnh Tường) thuê chở từ Vĩnh Phúc sang thị xã Sơn Tây. Toàn bộ số đồ chơi trên đều do Trung Quốc sản xuất, không có hóa đơn chứng từ. Qua kiểm đếm, cơ quan công an xác định số đồ chơi bao gồm gần 600 kiếm, đao nhựa, 90 cào nhựa và nhiều đèn lồng, mặt nạ phát nhạc và có đèn nhấp nháy.

Chủ hàng Lê Đức Hùng cho biết, số hàng này được thu gom tại chợ Thổ Tang, sau đó vận chuyển qua bến phà Đường Lâm sang thị xã Sơn Tây để rao bán cho các cửa hàng tạp hóa. Công an thị xã Sơn Tây đã tạm giữ số đồ chơi trên để lập hồ sơ xử lý.