Buôn 26 gói hồng phiến, lĩnh 11 năm tù

ANTĐ - Sáng 13-5-2016, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử công khai đối tượng Lầu Bá Chia (SN 1986) trú tại bản Phà Xắc, xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, sáng 10-12-2015, Lầu Bá Chia nhận được điện thoại của Hờ Nhìa Ka (trú bản Huồi Khê, xã Huồi Tụ) nói lên bản Huồi Thăng để nhận hồng phiến để bán cho một người khách ở TP Vinh.

Nhận được thông báo, Chia gọi Vừ Bá Tông (trú cùng bản) đến nhà chở mình đi nhận hàng. Hai người đi đến một cánh rừng thuộc bản Huồi Thăng, Lầu Bá Chia được Lầu Xìa Súa giao cho 1 túi nilon bên trong chứa 26 gói hồng phiến (có giá trị 195 triệu).

Bị cáo Lầu Bá Chia trong phiên xét xử

Nhận được hàng, Lầu Bá Chia cho số ma túy trên vào túi áo rồi cùng Lầu Xìa Súa, Hờ Nhìa Ka, Vừ Bá Tông đi gặp khách hàng. Đến nơi hẹn, khi hai bên đang kiểm tra hàng thì lực lượng Công an ập vào bắt quả tang. Nhân lúc hỗn loạn, các đối tượng còn lại tìm đường tẩu thoát vào rừng, còn Lầu Bá Chia bị bắt.

Tại cơ quan công an, Chia khai nhận hành vi của mình.

Kết luận giám định của Viện khoa học hình sự cho thấy số hồng phiến thu giữ trong vụ án có trọng lượng 480,93 gam, hàm lượng Methamphetanmine từ 13,2% đến 18,6%.

Được biết, Lầu Bá Chia sinh ra trong gia đình đông anh chị em. Nhà nghèo, Chia không được học hành nên thuộc diện mù chữ. Chia từng có một tiền án về tội trộm cắp và bị tòa án huyện Kỳ Sơn tuyên phạt 39 tháng tù vào năm 2011.

Sau khi mãn hạn tù, Chia về quê lấy vợ và sinh con. Dù cố gắng làm nương rẫy nhưng cái nghèo, cái đói vẫn bám lấy gia đình Chia. Từ khi vợ sinh con, kinh tế gia đình ngày thêm khó khăn nên Chia đã sa chân vào con đường buôn ma túy. Mỗi chuyến hàng trót lọt, Chia sẽ nhận được số tiền công là 2 triệu đồng.

Trong phiên tòa, Chia thành thật khai nhận hành vi phạm tội của mình. Khi được nói lời sau cùng, Chia tỏ ra ân hận và mong muốn được hưởng sự khoan hồng của pháp luật để sớm trở về làm lại cuộc đời. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Lầu Bá Chia 11 năm tù.

Trong vụ án này, các đối tượng Lầu Xía Súa, Hờ Nhia Ka và Vừ Bá Tông hiện đã bỏ trốn nên cơ quan công an đã có quyết định truy nã toàn quốc.