Buổi thi tốt nghiệp THPT dài nhất với 3 bài thi tổ hợp, các điểm thi siết lại phòng ngừa sau khi phát hiện thí sinh F0

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Sáng 8/7, thí sinh cả nước bước vào buổi thi tốt nghiệp THPT dài nhất với 150 phút làm 3 bài thi trong tổ hợp môn KHXH hoặc KHTN. Ngày thi cuối cùng diễn ra trong tình hình dịch Covid-19 đang tăng mạnh ở nhiều địa phương và phát hiện một số thí sinh là F0 đã dự thi 2 buổi đầu tiên.
Cả nước đang tập trung tăng cường phòng dịch Covid-19 cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 (Ảnh Lam Thanh)

Cả nước đang tập trung tăng cường phòng dịch Covid-19 cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 (Ảnh Lam Thanh)

Sáng 8/7, thí sinh cả nước bước vào buổi thi tốt nghiệp THPT thứ ba với các môn thi tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Mỗi thí sinh được chọn dự thi 1 trong 2 bài thi này.

Đây là buổi thi dài nhất với thời gian làm bài 150 phút để hoàn thành bài thi tổ hợp, mỗi môn thành phần trong bài thi tổ hợp được quy định làm trong 50 phút. Thí sinh là học sinh lớp 12 năm học này sẽ phải hoàn thành bài thi tổ hợp gồm đầy đủ 3 môn thành phần. Các bài thi tổ hợp đều thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

Thông tin từ Bộ GD-ĐT, trong ngày thi đầu tiên, có 9 thí sinh bị đình chỉ thi do vi phạm quy chế. Ngoài ra có 23.786 thi sinh không thể dự thi đợt 1 do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Các em sẽ được dự thi đợt 2.

Với diễn biến dịch bệnh phức tạp, hiện nay việc phòng dịch và kịp thời ứng phó với dịch Covid-19 là mục tiêu quan trọng được Bộ GD-ĐT và UBND các tỉnh, thành phố đặt ra với hai buổi thi còn lại.

Đáng chú ý, ngoài 23.786 thí sinh không thể đến dự thi vì Covid-19 thì ngay trong ngày thi đầu tiên có một số thí sinh bị sốt khi đến điểm thi, có thí sinh xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 khi đã đến điểm thi hoặc đang dự thi tại TP HCM.

Theo đó, ngoài "sự cố" tại 3 điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3); THPT Lê Thánh Tôn (quận 7), THCS Đặng Trần Côn (quận Tân Phú), chiều 7/7 một số điểm thi khác TP HCM cũng phát hiện thí sinh nhiễm và nghi nhiễm virus corona.

Cụ thể, tại điểm thi THCS Bình Tây (quận 6) có 1 thí sinh đã xét nghiệm theo kế hoạch của Sở vào ngày 3/7 và kết quả âm tính. Em này đi làm thủ tục thi vào chiều 6/7 và thi môn văn sáng 7/7. Sau khi thi xong, thí sinh mới biết có người nhà là F0 nên nghỉ thi môn toán buổi chiều.

Điểm thi đã tách đôi phòng thi của thí sinh có liên quan trong chiều 7/7. Quận 6 cũng đã cách ly các thí sinh trong phòng liên quan sau khi thi và thực hiện xét nghiệm sau buổi thi cuối cùng, tổ chức khử khuẩn toàn bộ điểm thi.

Tại điểm thi THCS Lý Phong (quận 5), 1 thí sinh đã xét nghiệm âm tính vào ngày 3/7 theo kế hoạch xét nghiệm của sở, mẫu gộp dương tính. Ngày 5/7, em làm xét nghiệm lại âm tính nên đi làm thủ tục thi vào chiều 6/7 và thi môn văn vào sáng 7/7.

Sau khi thi xong, quận 5 báo kết quả xét nghiệm ngày 7/7 là dương tính. Thí sinh đã được nghỉ thi buổi chiều. Điểm thi cũng đã tách đôi phòng thi có liên quan (23 thí sinh thi tại 2 phòng riêng) và tổ chức khử khuẩn toàn bộ điểm thi.

Tại điểm thi THCS Bàn Cờ (quận 3) ghi nhận trường hợp nghi nhiễm Covid-19, các phòng thi liên quan tách thành 2 phòng thi khi thi môn toán vào chiều 7/7. Sau khi thi xong, quận 3 xét nghiệm nhanh cho các thí sinh và khử khuẩn toàn bộ điểm thi, đồng thời tiến hành cách ly các học sinh liên quan.

Như vậy, với các thí sinh dự thi cùng phòng với thí sinh F0 thì đều được bố trí cách ly tại điểm thi và vẫn được tham gia thi nốt 2 buổi cuối và sẽ xử lý, xét nghiệm, cách ly đúng quy định sau khi kỳ thi kết thúc.