Mỹ sẽ không can thiệp quân sự vào Ukraine

Mỹ sẽ không can thiệp quân sự vào Ukraine

ANTĐ - Sau khi Ukraine buộc tội Nga đưa binh lính vào miền Đông Ukraine, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cảnh báo Mỹ sẽ mở rộng các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga, tuy nhiên ông Obama đã loại trừ khả năng tiến hành các hành động can thiệp quân sự để giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine.
Ukraine cáo buộc Nga phát triển hoạt động quân sự mới

Ukraine cáo buộc Nga phát triển hoạt động quân sự mới

ANTĐ - Hôm 27/8, Ukraine đã lên tiếng cáo buộc Nga tung ra một cuộc "tấn công quân sự" mới qua biên giới nước này, chỉ một ngày sau khi các nhà lãnh đạo của cả hai nước nhất trí hướng tới việc kết thúc cuộc chiến tranh ly khai ở phía đông Ukraine. Lời buộc tội này nhanh chóng “bóp méo” sự lạc quan ít ỏi đạt được từ cuộc đàm phán chiều 26/8 giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Poroshenko.
Ngoại trưởng Nga: Mỹ đang đẩy Ukraine đến xung đột

Ngoại trưởng Nga: Mỹ đang đẩy Ukraine đến xung đột

ANTĐ - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng nếu hoà bình ở Ukraine chỉ phụ thuộc vào Nga và các nước châu Âu, cơ hội đạt được nó sẽ cao hơn. Tuy nhiên, ông chắc chắn rằng Mỹ đang đẩy Ukraine đến sự đối đầu.
Philippines buộc tội ngư dân Trung Quốc

Philippines buộc tội ngư dân Trung Quốc

ANTĐ - Ngày 12-5, các công tố viên của Philippines cho biết, 9 trong số 11 ngư dân Trung Quốc bị bắt hôm 6-5 vì tội đánh bắt rùa trái phép sẽ bị tòa án nước này buộc tội bất chấp cảnh báo từ phía Bắc Kinh. 
Hoàng tử Arập Xê út đối mặt án tử hình

Hoàng tử Arập Xê út đối mặt án tử hình

ANTĐ - Tờ Arab News bản tiếng Anh ngày 29-12 đưa tin, một Hoàng tử Arập Xê út đang phải đối mặt với khả năng bị chặt đầu sau khi ông này sát hại một người đàn ông địa phương.