Buộc phải "tự nguyện" chuyển trường: Vì quyền lợi của ai?

ANTD.VN - Câu chuyện một vị phụ huynh buộc phải chuyển con khỏi ngôi trường vốn là mơ ước của nhiều học sinh khiến các bậc phụ huynh không khỏi băn khoăn.

Chọn vào trường THPT nào là một mốc quan trọng để chuẩn bị bước vào cánh cổng trường đại học. Vì vậy, cực chẳng đã, các bậc phụ huynh mới phải chuyển con sang trường khác vì biết thời gian để con làm quen với môi trường mới sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ và kết quả học tập trong giai đoạn quan trọng này. Điều đáng nói là nếu như có sự chia sẻ, tôn trọng cùng những tư vấn thích hợp từ phía nhà trường thì sự việc đã không gây bão mạng suốt tuần qua.

Buộc phải "tự nguyện" chuyển trường: Vì quyền lợi của ai? ảnh 1Đã có không ít trường hợp học sinh bị gây áp lực buộc phải chuyển trường vì mâu thuẫn của người lớn (ảnh minh họa)

Không ai muốn con phải chuyển trường

Bức thư ngỏ của một phụ huynh trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội đăng trên mạng xã hội vừa qua tạo ra sức hút đặc biệt. Hiện nay, phụ huynh, giáo viên và nhà trường đều nêu ra những quan điểm, phân tích nêu phần đúng về mình. Chuyện tranh cãi, giải thích qua lại vẫn tiếp tục và khó có thể khẳng định ai đúng ai sai nhưng điều khiến nhiều người quan tâm hơn cả đó là quyền lợi của học sinh trong câu chuyện này. Trong câu chuyện này, điều khiến nhiều bậc cha mẹ khó chấp nhận là sức ép khiến em học sinh này phải chuyển trường.

Phụ huynh ngay từ đầu không muốn chuyển trường, học sinh cũng không đề đạt nguyện vọng này bởi nếu chuyển trường thì chỉ cần nộp đơn xin chuyển là xong, việc gì phải góp ý, viết thư ngỏ… Tuy nhiên, sự việc đã vượt ra ngoài mong muốn khi em học sinh này đã không đến trường trong nhiều ngày liền mà theo giải thích của phụ huynh là sau cuộc trao đổi, lấy ý kiến công khai trước lớp về việc có nhu cầu đổi giáo viên hay không, con sợ không dám đến trường. Theo những phản hồi từ phía nhà trường, ai cũng có thể nhận thấy ý tứ rõ ràng nhà trường sẽ không “níu kéo” học sinh trong trường hợp này và sẵn sàng tạo điều kiện để em này chuyển trường. 

Chị Nguyễn Mai Hương, phụ huynh học sinh trường THCS Pascal, Hà Nội chia sẻ, con chị cũng từng phải chuyển khỏi trường công lập do con học kém, nhà trường gợi ý nên chuyển trường thì sẽ có hồ sơ đẹp thay vì ở lại trường đối mặt với khả năng thi trượt lớp 10. 

“Có phụ huynh nào đang yên đang lành lại muốn chuyển trường cho con. Tuy nhiên, nếu nhà trường đã “tạo điều kiện” như vậy thì chuyển trường là chuyện tất yếu”- chị Hương cho biết. Theo chị Hương, nếu may mắn, các con sẽ tìm được môi trường học tập mới thích hợp. Nếu không may, các con không vượt qua được áp lực tâm lý để tập trung học tập thì chỉ có các con là người chịu hậu quả. Trong những trường hợp chuyển trường như vậy, điều khiến cho các bậc phụ huynh phải đặt câu hỏi liệu nhà trường có thực sự  bận tâm tới quyền lợi của học sinh?

Nên đặt quyền lợi của học sinh lên trước

Bà Lê Thị Chính, Hiệu trưởng trường phổ thông quốc tế Newton, Hà Nội cho biết: “Với một số trường, yêu cầu về đầu vào học sinh khá cao. Trong quá trình học tập, nhà trường luôn có hình thức kiểm tra, đánh giá và phân loại những học sinh không đủ năng lực tiếp thu chương trình giáo dục của nhà trường. Ngay cả ở trường tôi cũng có một vài trường hợp không phù hợp với chương trình có thời lượng học tiếng Anh rất cao. Chính vì vậy, để tốt nhất cho học sinh, nhà trường sẽ bàn với phụ huynh chọn cho con môi trường học tập khác phù hợp hơn. Đây là vì quyền lợi học sinh”.

Có thể thấy, không phải trường hợp nào chuyển trường cũng là bất lợi cho học sinh. Tuy nhiên, thực tế vẫn có không ít trường học vì thành tích, tên tuổi hoặc vì những mâu thuẫn cá nhân giữa người lớn mà sẵn sàng đẩy học sinh ra khỏi trường. Bà Lê Thị Chính cũng cho rằng, việc trao đổi, tranh luận về cách thức giáo dục, giảng dạy giữa phụ huynh và giáo viên hiện ngày càng phổ biến thay vì chỉ thuận theo một chiều của nhà trường. Trong những trường hợp này, việc xử lý hợp tình, hợp lý sẽ đem lại tiếng nói chung giữa phụ huynh và nhà trường thay vì phải đi đến câu chuyện chuyển trường trong ấm ức, không tự nguyện.

Mỗi nhà trường đều có quan điểm, nguyên tắc hoạt động riêng, không thể thay đổi vì một ý kiến cá nhân ai nhưng việc tôn trọng học sinh, đặt quyền lợi của các em lên trên mọi yêu cầu mới là một ngôi trường dành được niềm tin của phụ huynh, học sinh.