- Lo ngại bệnh cúm, tay chân miệng và bệnh hô hấp gia tăng mạnh mùa tựu trường
- Người dân Hà Nội chủ động đi tiêm vaccine ngừa cúm
- Một người bệnh nguy kịch vì mắc cúm A sau khi tự điều trị tại nhà, phải chạy ECMO
Nhiều quốc gia tại châu Á đang ghi nhận sự gia tăng mạnh số ca nhiễm cúm. Mùa mưa kéo dài đã làm gia tăng tốc độ lây truyền và tạo điều kiện thuận lợi cho virus cúm lan rộng nhanh chóng. Chỉ trong vòng một tuần, Thái Lan đã ghi nhận hơn 30.000 ca mắc mới.
Tại Philippines, số ca cúm đã vượt ngưỡng cảnh báo dịch, với số ca nhập viện tại các bệnh viện tư tăng 10%. Trước diễn biến này, tất cả các trường công lập ở khu vực thủ đô Manila đã tạm ngưng dạy học trực tiếp trong hai ngày 13–14 tháng 10. Xu hướng gia tăng tương tự cũng được ghi nhận tại Singapore…
Các chuyên gia y tế cảnh báo người cao tuổi là nhóm có nguy cơ cao gặp biến chứng nghiêm trọng do cúm, bao gồm viêm phổi, nhồi máu cơ tim, nhập viện và thậm chí tử vong. Mối lo ngại này ngày càng gia tăng khi dân số Đông Nam Á đang già hóa nhanh chóng.
Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm vắc-xin cúm ở người cao tuổi vẫn ở mức thấp, khiến hàng triệu người đối mặt với nguy cơ gặp biến chứng nặng mỗi mùa cúm.
Tại sự kiện, bác sĩ Steven C.L. Lim, Chủ tịch Hiệp hội Kiểm soát Nhiễm khuẩn và Bệnh truyền nhiễm Malaysia (MyICID), cho biết người cao tuổi là nhóm chịu ảnh hưởng nặng nhất khi mắc cúm, do suy giảm miễn dịch theo tuổi tác, thể trạng yếu và các bệnh lý đi kèm.
Ông nhấn mạnh: “Cúm khiến các bệnh mạn tính trở nên nghiêm trọng hơn, làm tăng nguy cơ phải nhập viện và thậm chí tử vong. Vì vậy, tiêm phòng cúm nên được xem là một phần quan trọng trong chăm sóc tiêu chuẩn cho người cao tuổi - đặc biệt là nhóm có bệnh lý nền”.
![]() |
| Các chuyên gia chia sẻ tại hội thảo |
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Phạm Quang Thái, Trưởng văn phòng Tiêm chủng mở rộng Khu vực miền Bắc - Phó trưởng khoa Kiểm Soát Bệnh Truyền Nhiễm - Viện Vệ Sinh Dịch Tễ Trung ương nhấn mạnh: “Tỷ lệ tiêm vắc-xin cúm ở người từ 65 tuổi trở lên vẫn rất thấp - chỉ đạt 5,55%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 75% mà WHO khuyến nghị”.
“Vắc xin phòng cúm mang lại bảo vệ đáng kể trước các hậu quả nghiêm trọng như nhập viện và biến chứng ở nhóm đối tượng dễ bị tổn thương này”- Giáo sư Sasisopin Kiertiburanakul, Phó Trưởng khoa Đào tạo và Văn hóa, Khoa Y, Bệnh viện Ramathibodi, Đại học Mahidol - Thạc sĩ Khoa học Y tế, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bệnh truyền nhiễm Thái Lan cho biết: “Ưu tiên hàng đầu là đảm bảo người cao tuổi tiếp cận và lựa chọn đúng loại vắc xin phù hợp, nhằm phòng ngừa hiệu quả các biến chứng nghiêm trọng do cúm gây ra”.
Theo Bác sĩ Ruby Dizon, Trưởng bộ phận Y khoa của ngành hàng vắc-xin khu vực Đông Nam Á & Ấn Độ tại Sanofi nhấn mạnh: “Chúng tôi nỗ lực mang đến cho cộng đồng những giải pháp có hiệu quả bảo vệ tốt hơn, giúp giảm nguy cơ nhiễm cúm và biến chứng nặng. Mỗi bước tiến trong phòng ngừa cúm không chỉ nâng cao tiêu chuẩn y tế cộng đồng mà còn giúp chúng tôi tiến gần hơn tới tầm nhìn mang lại cuộc sống khỏe mạnh hơn cho cộng đồng”.
