BTC SEA Games bác thông tin 3 trận đấu tại giải "có nghi vấn"

ANTD.VN- Trong 3 trận đấu tại SEA Games 29 bị các công ty giám sát cá cược bóng đá nghi ngờ có trận U22 Việt Nam thắng Campuchia 4-1, thuộc vòng loại bảng B. Tuy nhiên, Ban tổ chức SEA Games 29 cho biết, chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào về dấu hiệu bất thường ở cả 3 trận đấu này.

Trận U22 Việt Nam thắng Campuchia 4-1 diễn ra ở lượt trận thứ 2 vòng loại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 29. Trận này, Công Phượng lập cú đúp, hai bàn còn lại do Tuấn Tài và Quang Hải ghi giúp U22 Việt Nam dẫn 4-0 trước khi U22 Campuchia rút ngắn 1-4 vào cuối trận. 3 bàn thắng cuối của U22 Việt Nam được ghi chỉ trong 6 phút (Quang Hải - phút 70, Công Phượng phút 75, Tuấn Tài phút 76). 

Công Phượng (áo đỏ) cùng đồng đội đã giành chiến thắng trước U22 Campuchia

Các công ty giám sát cá cược đưa ra cảnh báo về trận đấu này khi trước giờ bóng lăn, một lượng đặt cược chủ yếu vào trận đấu có 4 bàn thắng trở lên.

Ngoài trận đấu trên, hai trận khác cũng bị đưa vào vòng nghi vấn gồm: Malaysia thắng Lào 3-1 (bảng A) và Thái Lan thắng Campuchia 3-0 (bảng B).

Trong 3 trận kể trên, trận U22 Malaysia thắng Lào bị nghi vấn nhiều nhất, bởi vào thời điểm cuối trận khi tỷ số đang là 2-1, số người đặt cược chủ nhà sẽ thắng 3-1 chung cuộc tăng cao bất thường và kết quả là Malaysia có bàn thắng thứ 3 vào đúng phút bù giờ.

Theo các công ty giám sát, ước tính có khoảng từ vài trăm ngàn đến 1 triệu USD đặt cược vào 3 trận đấu nói trên.

Tuy nhiên, phía ban tổ chức SEA Games cho biết chưa nhận được bất kỳ báo cáo về 3 trận đấu có dấu hiệu bất thường trên thị trường cá cược bất hợp pháp này.