Kỳ quặc: Cuộc thi "của quý" bé nhất thế giới tại Mỹ

Kỳ quặc: Cuộc thi "của quý" bé nhất thế giới tại Mỹ

ANTĐ - Nghe có vẻ điên rồ nhưng đây hoàn toàn là sự thật. Cuộc thi dành cho nam giới xem ai là người có “chiếc của quý” bé nhất là một sự kiện được tổ chức thường niên tại Brooklyn, Mỹ. Năm nay, cuộc thi đã được tổ chức vào ngày 31/7 vừa qua.
Một phút nghĩ quẩn

Một phút nghĩ quẩn

ANTĐ - Ngày 22-12, cảnh sát thành phố New York (Mỹ) cho biết, một người đàn ông nhập cư gốc Ukraine đã nhảy lầu tự vẫn sau khi thả rơi cậu con trai 3 tuổi của mình từ tầng 52 của tòa nhà tại khu vực phía Tây thành phố. 
Xả súng tại New York, Mỹ khiến 3 người thiệt mạng

Xả súng tại New York, Mỹ khiến 3 người thiệt mạng

ANTĐ - Một vụ xả súng đã xảy ra sáng sớm 11-11 tại ngôi nhà ở quận Brooklyn, thành phố New York (Mỹ) khi một thành viên cũ của ban nhạc rock người Iran, Yellow Dogs dùng súng bắn chết 3 người và làm bị thương một người khác rồi leo lên nóc nhà bắn vào đầu tự sát. 
Tấn công bằng dao tại New York, 5 người chết

Tấn công bằng dao tại New York, 5 người chết

ANTĐ - Cảnh sát thành phố New York (Mỹ) ngày 27-10 cho biết, một vụ tấn công kinh hoàng bằng dao đã xảy ra đêm 26-10 tại một ngôi nhà ở quận Brooklyn, khiến 5 người thiệt mạng. 
Ứng xử thông minh của Hoa hậu Mỹ 2013

Ứng xử thông minh của Hoa hậu Mỹ 2013

ANTĐ - “Tôi không nghĩ rằng dùng bạo lực để chống lại bạo lực là một cách làm đúng đắn. Tôi nghĩ rằng cách hợp lý nhất là giáo dục người dân về súng và cách sử dụng chúng một cách thích hợp” - câu trả lời thông minh trong phần ứng xử đã mang lại cho người đẹp Mallory Hagan đến từ Brooklyn, New York chiếc vương miện Hoa hậu Mỹ 2013.
Kiện vì bị cảnh sát bóp “của quý”

Kiện vì bị cảnh sát bóp “của quý”

ANTĐ -Một nam giới ở Brooklyn, Mỹ đã kiện các nhân viên tại phòng cảnh sát New York vì đã bắt giữ ông này vô lý, đánh đập và “bóp” của quý của ông bằng dải rút.
Biểu tình chống giới tài phiệt lan khắp Mỹ và thế giới

Biểu tình chống giới tài phiệt lan khắp Mỹ và thế giới

ANTĐ - Tuần qua, cuộc biểu tình phản đối nạn thất nghiệp và chính sách bơm tiền cho các ngân hàng của Chính phủ Mỹ khởi đầu từ Phố Wall đã lan rộng. Làn sóng biểu tình chống sự lạm dụng và quyền lực vô hình của các tập đoàn tài phiệt Phố Wall, hay còn gọi là phong trào “Chiếm lấy Phố Wall” (Occupy Wall Street) đã kéo dài và có xu hướng lan rộng ra khắp các thành phố lớn của nước Mỹ và các châu lục khác, bất chấp hàng trăm người đã bị bắt giữ ở thành phố New York, nơi khởi nguồn của phong trào suốt từ ngày 17- 9 tới nay.
Biểu tình tiếp diễn, hơn 700 người bị bắt giữ

Biểu tình tiếp diễn, hơn 700 người bị bắt giữ

ANTĐ - Cây cầu Brooklyn ở New York, Mỹ đã được mở cửa trở lại tối 1-10 sau khi hơn 700 người tham gia cuộc biểu tình “Chiếm lấy Phố Wall” bị cảnh sát bắt giữ vì ngăn chặn giao thông và định tổ chức cuộc tuần hành chưa được cho phép trên cây cầu này.