Brendan Rodgers: Chelsea đã dùng “2 chiếc xe buýt” để ngăn Liverpool

ANTĐ - Ngay sau trận đấu giữa Liverpool và Chelsea trên Anfield kết thúc, phóng viên của BBC đã có buổi phỏng vấn với HLV của Liverpool- Brendan Rodgers, ông vẫn chúc mừng cho Mourinho- người thầy cũ của mình, nhưng cũng tỏ rõ sự không hài lòng với lối chơi phòng ngự tiêu cựu của đội khách. 

Cụ thể, HLV Brendan Rodgers cáo buộc Jose Mourinho đã “đỗ 2 chiếc xe buýt” trước cửa khung thành của Mark Schwarzer để đem lại chiến thắng 2-0 cho đội bóng của mình trên sân Anfield.

The Blues đã phải lùi rất sâu đội hình về sân nhà để chống đỡ những đợt tấn công của đội đầu bảng, nhưng rồi lại bất ngờ có được bàn mở tỷ số của Demba Ba, sau 1 món quà không thể ý nghĩa hơn từ cú trượt ngã của đội trưởng Steven Gerrard bên phía Liverpool, trước khi Willian ấn định chiến thắng cho đội khách vào những phút bù giờ ở hiệp 2.

“Họ đã đỗ không chỉ 1 mà tới 2 chiếc xe buýt trước khung thành, ngay từ phút đầu tiên họ đã có 10 cầu thủ chơi ở phần sân nhà", Rodgers chia sẻ suy nghĩ sau trận đấu, “chúng tôi là đội nỗ lực giành chiến thắng nhưng đã không thể xuyên phá được hàng thủ của họ”. 

Tình huống ghi bàn của Demba Ba sau pha trượt ngã vô duyên của Gerrard

Thất bại của Liverpool đã khiến mạch trận toàn thắng của họ dừng lại ở con số 11, nhưng điều đáng chú ý hơn là giờ đây quyền tự quyết trong cuộc đua giành danh hiệu vô địch đầu tiên sau 24 năm đã không trong tầm tay của Lữ đoàn đỏ nữa. Thay vào đó, nếu Manchester City toàn thắng ở 3 trận còn lại, họ gần như chắc chắn sẽ lên ngôi bởi hiệu số bàn thắng- bàn thua vượt trội so với 2 đối thủ cạnh tranh. 

Còn với Chelsea, họ đang đứng thứ 2 và kém 2 điểm so với Liverpool nhưng theo Mourinho Chelsea không có khả năng giành chức vô địch: “Chúng tôi không thể ở vị trí đó, ông cho hay” Nhà vô địch sẽ là Liverpool hoặc Man City. Chúng tôi không có gì để ăn  mừng”.

Liverpool là đội ghi nhiều bàn thắng nhất ở giải ngoại Anh mùa này và họ thường áp đặt lối chơi nhanh, đậm chất kỹ thuật để chiếm lợi trước tất cả các đối thủ đến làm khách tại Anfield, nơi họ mới chỉ đánh rơi 5 điểm trong số 50 điểm tối đa trong mùa giải năm nay.  

Thế nhưng họ lại không thể tìm được bất cứ 1 phương án nào để xuyên phá hàng thủ của Chelsea, đội bóng vừa trở thành đội duy nhất đánh bại cả Liverpool lẫn Manchester City ở cả 2 lượt trận đi và về trong mùa giải năm nay.

Brendan Rodgers rất không hài lòng với lối chơi tiêu cực của Chelsea

Rodgers và các học trò vẫn đứng đầu bảng với cách biệt 2 điểm so với đối thủ, tuy nhiên ông tỏ ra không hài lòng với lối chơi phòng ngự tiêu cực được người thầy cũ của mình áp dụng và ông cũng không đồng tình với phát biểu của Mourinho rằng Chelsea là đội chơi hay hơn.

“Khi bạn giành chiến thắng, đương nhiên bạn có quyền nói như vậy”- Rodgers nói thêm- "Nhưng chúng tôi là đội kiểm soát bóng tốt hơn, chỉ có điều chúng tôi đã không khoan phá được họ”

“Rất khó thi đấu bởi họ đã sử dụng 6 cầu thủ ở tuyến sau ngay sau tiếng còi khai cuộc, họ chơi với 4 hậu vệ, 2 cầu thủ bám biên và 3 tiền vệ chơi thấp ngay phía trên. Đưa 10 cầu thủ thi đấu xung quanh vòng 16m50 là điều không khó với HLV, nhưng chắc chắn sẽ rất khó để khoan phá đội hình này”.

Rodgers, người trước đây từng làm việc với tư cách HLV đội trẻ và đội dự bị của Chelsea ở nhiệm kỳ đầu tiên của chiến lược người Bồ Đào Nha tại sân Stamford Bridge quả quyết “ Tôi sẽ không bao giờ áp dụng cách tiếp cận trận đấu tiêu cựu như ông ấy. Tôi luôn muốn chiếm được sự chủ động trong các trận đấu, cố gắng kiểm soát thế trận và để cho các cầu thủ của mình thể hiện khả năng. Nếu phong cách phòng ngự có kết quả thì thật tuyệt vời. Jose có kết quả ông ấy cần và ông sẽ rất hạnh phúc với điều đó”. 

“Nhưng điều đó là đối lập với cách chúng tôi chơi bóng và hy vọng qua thời quan lối chơi tấn công và sự mãng liệt trong cách triển khai bóng sẽ giúp chúng tôi có được những thành công lâu dài”.  

Rodgers cũng tỏ ra không hài về những cách kéo dài thời gian của Chelsea với việc tỏ ra chậm chạp trong những pha bóng cố định hoặc những tình huống bóng chết, bắt đầu ngay phút thứ nhất với tình huống Mark Schwarzer chậm trễ thực hiện quả đá phạt sau khi Raheem Sterling phạm lỗi với Ashley Cole trong vòng cấm của Chelsea

Tôi nghĩ mọi người đều có thể thấy rõ điều đó, ngay từ sau tiếng còi khai cuộc, đó là kế hoạch rõ ràng được đưa ra nhằm khiến chúng tôi ức chế . Rodgers nói

 “Chúng tôi là 1 đội bóng nỗ lực để chiến thắng 1 trận đấu, với tinh thần thể thao chân chính. Chúng tôi đã cố gắng nắm thế chủ động với việc cầm được nhiều bóng nhưng chỉ có điều không vượt qua được hàng thủ quá dày đặc”.