Brazil buộc 464 quan chức trả lại “lương khủng”

ANTĐ - Một tòa án ở Brazil vừa yêu cầu Thượng viện của nước này phải ngừng trả lương cho những quan chức hưởng mức trên 12.500 USD/tháng, đồng thời phải trả lại gần 90 triệu USD số tiền lương trả vượt mức cho phép.

Chênh lệch giữa lương của người lao động và quan chức ngày càng lớn

Trước đó Tòa án ở Brazil đã thực hiện một cuộc kiểm toán trong khuôn khổ giám sát tài chính công và phát hiện ra có 464 quan chức làm việc cho Thượng viện Brazil hưởng lương vượt mức tối đa 12.500 USD/tháng đối với công chức. Thẩm phán Augusto Nardes tuyên bố rằng Brazil không thể tiếp tục chấp nhận các mức lương khác biệt nữa khi mà có những người hưởng mức lương như những hoàng tử trong khi số khác chỉ nhận được mức tối thiểu với 678 reais (khoảng 300 USD).

Tòa án cũng đã ra lệnh cho Thượng viện Brazil phải thực thi quyết định trên trong vòng 30 ngày. Chủ tịch Thượng viện Brazil Renan Calheiros cam kết sẽ lập tức thu hồi số tiền lương chi trả vượt mức cho phép và nộp lại cho ngân khố nhà nước đồng thời giảm mức lương xuống đúng theo quy định trong hiến pháp.