Các nghi phạm lên kế hoạch ban đầu đánh bom vào ngày quốc khánh Mỹ 4/7

Các nghi phạm lên kế hoạch ban đầu đánh bom vào ngày quốc khánh Mỹ 4/7

ANTĐ - Thông tin thêm từ cảnh sát cho biết 2 nghi phạm chính trong vụ đánh bom tại giải chạy marathon ở Boston là Tamerlan và Dzokhar Tsarnaev ban đầu đã lên kế hoạch đánh bom khủng bố vào đúng ngày lễ quốc khánh Mỹ mùng 4 tháng 7. Tuy nhiên, 2 anh em nhà Tsarnaev đã quyết định thay đổi thời gian thực hiện vụ tấn công sớm lên vào ngày 15/4 do việc chế tạo bom được hoàn thành sớm hơn so với dự kiến.
Mỹ - Anh truy lùng gắt gao “thầy" dạy anh em nhà Tsarnaev chế tạo bom

Mỹ - Anh truy lùng gắt gao “thầy" dạy anh em nhà Tsarnaev chế tạo bom

ANTĐ - Kết quả điều tra vụ nổ bom ở cuộc thi Marathon Boston của nhà đương cục Mỹ đã cho thấy, hai thủ phạm vụ đánh bom đã học phương pháp chế tạo bom từ Tạp chí “Inspire” trên trang mạng tiếng Anh của Tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Hiện nay, cơ quan tình báo 2 nước Anh, Mỹ đang tổ chức lùng sục Chủ biên của tạp chí này.
Sinh viên bị nhầm là nghi phạm vụ đánh bom Boston đã chết

Sinh viên bị nhầm là nghi phạm vụ đánh bom Boston đã chết

ANTĐ - Một ngày sau khi cơ quan điều tra chính thức xin lỗi vì nhận nhầm thủ phạm trong vụ đánh bom kép tại thành phố Boston, gia đình ông Tripath tại thành phố Providence (Mỹ) nhận được thông báo đã tìm thấy thi thể của cậu con trai Sunil Tripath.
Mỹ tiếp tục điều tra vụ đánh bom khủng bố tại Boston

Mỹ tiếp tục điều tra vụ đánh bom khủng bố tại Boston

  • ANTĐ - Việc điều tra vụ đánh bom tại giải chạy marathon quốc tế diễn ra ở Boston, Mỹ vào tuần trước đang đạt được những tiến triển đáng kể, sau khi tình trạng sức khỏe của nghi phạm duy nhất còn sống sót Dzhokhar Tsarnaev đang dần phục hồi.
Nghi can gây nổ bom ở Boston, Mỹ bị khởi tố

Nghi can gây nổ bom ở Boston, Mỹ bị khởi tố

ANTĐ - Các công tố viên của Mỹ đã chính thức khởi tố nghi can sống sót sau vụ đánh bom tại cuộc thi marathon tổ chức ở Boston, Mỹ ngay tại bệnh viện. Một phiên điều trần đã được tổ chức ngay tại phòng bệnh nơi Dzhokhar Tsarnaev đang được điều trị. Hiện tại sức khỏe của tên này đang dần hồi phục.
Tưởng niệm nạn nhân vụ đánh bom kép

Tưởng niệm nạn nhân vụ đánh bom kép

ANTĐ - Người dân thành phố Boston, bang Massachusetts, Mỹ đã cùng nhau tập trung tại hiện trường của vụ đánh bom kép đúng một tuần sau khi vụ việc xảy ra, để tưởng nhớ đến các nạn nhân của thảm kịch này.
Nghi can đánh bom ở Boston đối mặt án tử hình

Nghi can đánh bom ở Boston đối mặt án tử hình

ANTĐ - Bộ Tư pháp Mỹ ngày 22-4 cho biết, Dzhokhar Tsarnaev, nghi can trong vụ đánh bom tại Boston có thể đối mặt với án tử hình về tội sử dụng và âm mưu sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt và phá hủy tài sản bằng chất nổ chết người. Nghi can này hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.
Mỹ chuẩn bị đưa nghi can đánh bom tại Boston ra tòa

Mỹ chuẩn bị đưa nghi can đánh bom tại Boston ra tòa

ANTĐ - Các công tố viên của Mỹ đang chuẩn bị các thủ tục cần thiết để đưa nghi phạm gây ra vụ đánh bom tại cuộc thi Marathon tổ chức ở Boston, Mỹ ra hầu tòa. Nếu bị kết tội, kẻ tình nghi có thể phải đối mặt với án tử hình.
Người hùng Boston

Người hùng Boston

ANTĐ - Sau khi cảnh sát Mỹ tiêu diệt Tamerlan Tsarnaev - đối tượng tình nghi trong vụ đánh bom giải marathon ở Boston trong cuộc đọ súng dữ dội, đối tượng tình nghi thứ hai là Dzhokhar Tsarnaev đã trốn thoát. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy 24 giờ sau, cảnh sát Mỹ đã bắt sống được hắn. Chiến tích này có công lao rất lớn của David Henneberry, công dân Mỹ đang được ca ngợi như “người hùng” vì chính ông đã phát hiện ra nơi nghi phạm ẩn náu. 
Bắt đầu hỏi cung nghi phạm vụ đánh bom kép tại Boston

Bắt đầu hỏi cung nghi phạm vụ đánh bom kép tại Boston

ANTĐ - Sau khi bị bắt sống, Dzhokhar Tsarnaev, nghi can thứ hai vụ đánh bom ở Boston (Mỹ) được đưa tới một bệnh viện ở Boston với nhiều vết thương trên người trong đó có vết thương ở cổ họng khiến hắn không thể nói được. Hiện hắn đã tỉnh và trả lời những câu hỏi của cảnh sát bằng cách viết ra giấy. 

Triều Tiên phủ nhận liên quan vụ đánh bom ở Boston

Triều Tiên phủ nhận liên quan vụ đánh bom ở Boston

ANTĐ - CHDCND Triều Tiên vừa lên tiếng phủ nhận cáo buộc liên quan đến vụ đánh bom tại cuộc đua marathon ở Boston (Mỹ) hồi đầu tuần trước, đồng thời cho biết, nước này phản đối tất cả các hình thức khủng bố.