Bóp cổ bạn gái, bắt khai ra “bồ”

ANTĐ - Sau nhiều ngày tập trung xác minh, ngày 8-12, CQĐT CATP Hà Nội đã ra lệnh bắt giữ Nguyễn Văn Đông, trú tại phường La Khê, quận Hà Đông về hành vi đe dọa giết người. Người bị Đông dọa giết là chị Nguyệt, trú ở huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Tài liệu cơ quan chức năng xác định, chị Nguyệt từng lập gia đình, song đã ly hôn. Quãng đầu năm 2012, chị Nguyệt quen và nhanh chóng nảy sinh tình cảm với Nguyễn Văn Đông. Hai người rủ nhau thuê nhà trọ tại phường La Khê, quận Hà Đông, sinh sống như vợ chồng. Hạnh phúc của đôi vợ chồng hờ thời gian gần đây rạn nứt, khi Đông nghi ngờ chị Nguyệt có quan hệ tình cảm với người khác. 

Khoảng cuối tháng 11, một lần, Đông tình cờ bắt gặp chị Nguyệt ngồi chơi với một thanh niên, lập tức lớn tiếng chửi mắng chị Nguyệt. Khi trở về nhà trọ, Đông yêu cầu chị Nguyệt đưa tiền để anh ta đi làm ăn xa, và sẽ “trả tự do” cho chị Nguyệt. Tin lời Đông, chị Nguyệt đưa cho Đông 5 triệu đồng và 1 chỉ vàng, rồi lấy xe máy đưa Đông ra bến xe. Tuy nhiên, Đông không ra bến xe mà điều khiển xe máy lên thẳng Hòa Bình, đưa chị Nguyệt vào một nhà nghỉ. Tại đây, Đông khống chế, bóp cổ, lăng mạ chị Nguyệt, bắt phải thừa nhận đã có quan hệ tình cảm với người khác. Chỉ đến khi chị Nguyệt ngất xỉu, Đông mới buông tha. Nhiều ngày sau đó, Đông mua gần chục sim “rác” để nhắn tin vào điện thoại di động của chị Nguyệt với lời lẽ xúc phạm, thậm chí đe dọa giết chị Nguyệt. Trước thái độ hung hãn và cách hành xử côn đồ của Đông, chị Nguyệt đã gửi đơn trình báo đến cơ quan công an.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, để ngăn chặn hậu quả xấu có thể xảy ra với chị Nguyệt, CQĐT CATP Hà Nội đã bắt giữ Nguyễn Văn Đông để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Tên nạn nhân đã thay đổi