Bóng người trên lan can lúc nửa đêm

ANTĐ - Do không đủ tiền trả tiền hát  karaoke, Nguyễn Xuân Trường cùng nhóm bạn đã tìm cách “chạy làng” và chui qua cửa sổ quán hát, trèo sang nhà bên cạnh để xuống đường. Tưởng nhóm Trường là kẻ trộm, Vi Hồng Thái (SN 1975, trú tại phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình) đã dùng dao đâm vào chỗ hiểm khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ.

Bị cáo Thái tại phiên tòa sáng qua

Theo cáo trạng truy tố, tối 15-2, Nguyễn Xuân Trường cùng bạn bè đến hát karaoke tại số 412 Đường Bưởi, đến 23h30 thì yêu cầu thanh toán. Khi nhân viên đưa hóa đơn thanh toán lên tới 1,8 triệu đồng cả nhóm do không mang đủ tiền nên trù trừ tìm cách thoát thân.

Phát hiện ra nhà hàng xóm bên cạnh quán hát có lồng sắt dễ trèo xuống, cả nhóm liền hùa nhau xuống theo đường này. Trong khi trèo xuống đã gây ra tiếng động nên ông Hủn Vi Xuyến đang ngủ tại tầng 2 tỉnh dậy hô “trộm, trộm”. Con trai ông Xuyến là Vi Hồng Thái chạy ra chỉ kịp nhìn thấy nhóm bạn của Trường nhảy từ trên lồng sắt tầng 2 nhà mình xuống thoát thân nên vào trong nhà ngủ tiếp.

Lúc này, Trường cùng một người bạn nữa thấy hết động mới trèo xuống. Có tiếng động nên ông Xuyến lại tỉnh giấc. Thấy bố hô trộm, Thái liền cầm con dao nhọn chạy ra ban công tầng 3 thì phát hiện Trường vẫn đang bám ở lồng sắt liền quát hỏi. Thấy Trường không trả lời và vẫn tiếp tục trèo xuống, Thái cầm dao đâm qua cửa sắt trúng hõm nách ngực trái khiến nạn nhân tử vong. Sau khi biết mình đã giết người, Thái cùng gia đình đã bồi thường số tiền 50 triệu đồng cho gia đình nạn nhân. Gia đình nạn nhân đã không yêu cầu bồi thường thêm và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Thái.

Ngày 17-8 TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án trên. Với những tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, đại diện VKSND giữ quyền công tố tại tòa đã nhận định Vi Hồng Thái phạm tội Giết người theo khoản 2, Điều 93, BLHS trong khung hình phạt từ 7 năm đến 15 năm tù giam. Tại tòa, bị cáo Thái thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Vi Hồng Thái mức án 8 năm tù giam với tội danh trên.