Bóng ma “Thế chiến 3” đang bao trùm lên cả châu Âu

ANTĐ - Thỏa thuận 4 bên đạt được tại Geneva về giảm căng thẳng tại Ukraine đã bị phá vỡ, đẩy tình hình Ukraine ngày càng trở nên căng thẳng hơn. Mấy ngày qua, bóng ma “Chiến tranh thế giới thứ 3” đang bao trùm lên khắp các quốc gia châu Âu.

Ngày 27-4, “Tuần san kinh tế” của Đức phân tích cho rằng, phương Tây hy vọng thông qua biện pháp ngoại giao, để làm Tổng thống Nga Putin nhượng bộ, nhưng họ đã bị thất bại.

Hiện nay châu Âu và Mỹ đã rơi vào tuyệt vọng, phải tiến hành một cuộc tấn công kinh tế quy mô lớn đối với Nga, điều đó rất dễ dẫn đến một cuộc “Chiến tranh kinh tế” giữa Moscwo với EU và Washington. Do ông Putin không thể xuống thang, cho nên châu Âu có thể đối mặt với một cuộc chiến mạo hiểm.

Cùng ngày, một hãng tin của Pháp dẫn lời của một nhà ngoại giao phương Tây nói rằng, không loại trừ khả năng thời gian tới Nga sẽ can thiệp quân sự vào Ukraine, đó không chỉ đơn thuần là một cuộc chiến về kinh tế mà hoàn toàn có thể là một cuộc chiến tranh quân sự.

Cũng vào ngày 27-4, đài truyền hình DW-1 của Đức bình luận rằng, thỏa thuận Geneva về các giải pháp hòa bình cho Ukraine hầu như không có giá trị gì, cả chính phủ và người biểu tình không bên nào chịu xuống thang, bạo lực vẫn tiếp diễn.

Châu Âu siết chặt trừng phạt đối với Nga, còn Kiev dưới sự hậu thuẫn của phương Tây cũng cứng rắn hơn đối với Moscow, nhưng Nga không lùi bước, Liên Hợp Quốc thì trở thành tổ chức có vị thế rất yếu. “Chiến tranh thế giới thứ 3” dường như đang đến gần.

Bóng ma “Thế chiến 3” đang bao trùm lên cả châu Âu ảnh 1

Xe tăng Nga được vận chuyển trên đường sắt


Ngày 26-4, Thủ tướng chính phủ tạm quyền Ukraine - Arseniy Yatsenyuk tuyên bố, quân đội nga đã tiến gần biên giới Ukraine, địa điểm diễn tập của họ chỉ cách biên giới của Ukraine 1km, có thể xâm nhập vào lãnh thổ Kive bất kể lúc nào.

Còn trước đó, ngày 25.04, Thủ tướng tạm quyền Ukraine cũng đã có phát ngôn rằng, người khơi mào cho “Chiến tranh thế giới thứ 3” là Nga. Điều này cho thấy sự căng thẳng của các bên liên quan, cũng như cho thấy dư luận về xảy ra “Chiến tranh thế giới thứ 3” đang bao trùm khắp châu Âu.

Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk còn tố cáo trong 24 giờ qua, không quân Nga đã nhiều lần xâm nhập vào không phận của Ukraine, mục đích là khiêu khích phía Kiev phát động chiến tranh.

Trong khi đó chính phủ đã huy động tới hơn 15.000 quân, hàng trăm xe tăng, xe bọc thép và máy bay trực thăng tập kết ở khu vực thành phố Slavyansk, tỉnh Donetsk, chuẩn bị mở chiến dịch trấn áp lớn đối với người biểu tình đòi Liên bang hóa ở các tỉnh miền đông nước này.

Nếu Kiev sử dụng quân đội trên quy mô lớn, tấn công đàn áp phong trào biểu tình, rất có thể Nga sẽ quyết định can thiệp quân sự. Lúc đó, thế chiến thứ 3 không còn là “bóng ma” nữa mà đã trở thành thực tế kinh hoàng đối với Ukraine và các nước phương Tây.